Mô hình trồng cao su của ông A HLép được bà con học tập, làm theoTiếp chúng tôi tại thôn Đăk Nu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn A HLép cho biết: Thôn Đăk Nu có trên 95% đồng bào dân tộc Xơ Đăng, trước năm 2020, bà con chưa quen với phương thức sản xuất trồng cây công nghiệp mà chủ yếu trồng sắn, ngô, lúa... truyền thống. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 20%.
Năm 2021, thực hiện chủ trương của tỉnh Kon Tum cũ về thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững, ông A HLép cùng các đảng viên trong Chi bộ đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất và đời sống. Cán bộ, đảng viên làm gương đi trước để người dân học tập, làm theo.
Trong phát triển kinh tế gia đình, ông A Hlép mạnh dạn cải tạo diện tích đất trồng mì (sắn) kém hiệu quả để chuyển sang trồng 3.000 cây cao su, 1.100 cây cà phê và 200 cây mắc ca. Ngoài ra, ông dành 3 ha trồng mì và 2 sào lúa nước để "lấy ngắn nuôi dài". Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch cà phê, sắn, lúa, thu nhập đạt trên 200 triệu đồng.
Ông A Hlép cho biết, thời gian tới, khi cây cao su, mắc ca và cà phê bước vào giai đoạn khai thác, thu nhập dự kiến có thể đạt trên 500 triệu đồng/năm. Nhờ nguồn thu ổn định, gia đình ông đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đầu tư cho con cái học hành đầy đủ, trở thành một trong những hộ khá giả của thôn.
Hiệu quả tích cực từ mô hình kinh tế của ông A Hlép, đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm truyền thống của bà con. Nhiều người trong thôn học theo ông phát triển kinh tế, chuyển sang trồng cây công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa thay cho các cây trồng truyền thống; nuôi nhốt gia súc, gia cầm để nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường; tận dụng phân chuồng để bón cho cây trồng nhằm tăng năng suất.
Ông A HLép (người đứng bên phải) trong một buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà conĐể hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm, ông A Hlép còn vận động thành lập các tổ hợp tác sản xuất, trong đó nổi bật là Tổ hợp tác “Trồng cây mắc ca”. Đây cũng là mô hình được huyện Đăk Tô trước đây chọn làm điểm trong phát triển cây mắc ca. Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của bà con Xơ Đăng thôn Đăk Nu được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từng năm. Hiện, thôn chỉ còn 16 hộ nghèo trên tổng số 126 hộ dân.
Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, ông A Hlép còn chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn những phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Xơ Đăng. Ông khéo léo kết hợp tuyên truyền, vận động với nêu gương bằng những việc làm cụ thể, giúp người dân hiểu rõ giá trị của việc xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư...
Ghi nhận những đóng góp tích cực của ông A Hlép, năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tặng Thư khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2025, ông được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lựa chọn, giới thiệu là gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tại Phòng trưng bày - Bảo tàng Hồ Chí Minh.