Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

An Giang: Bộ đội Biên Phòng tổ chức “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2023

Như Tâm - 19:20, 30/12/2022

Trong 2 ngày 29 và 30/12, tại Đồn Biên phòng Lạc Qưới (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2023.

Đại tá Phạm Văn Phong (thứ 5 từ trái qua) - Chính ủy Bộ đội Biên phòng An Giang trao quyết định tặng nhà đến hộ khó khăn
Đại tá Phạm Văn Phong (thứ 5 từ trái qua) - Chính ủy Bộ đội Biên phòng An Giang trao quyết định tặng nhà đến hộ khó khăn

Theo đó, Quân y Đồn Biên phòng Lạc Quới và các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Lạc Quới đã khám bệnh và tư vấn sức khỏe, tư vấn các bệnh lý nội khoa, cho đồng bào trên địa bàn khu vực biên giới. Các đơn vị đã cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân là người có hoàn cảnh khó khăn và trao mỗi người một phần quà mừng Xuân Quý Mão 2023.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã trao trao 2 căn nhà Đại đoàn kết đến hộ khó khăn về nhà ở khu vực biên giới.

Ngoài khám và cấp phát thuốc miễn phí, đồng bào còn được Bộ đội Biên phòng An Giang trao mỗi người một phần quà mừng Xuân
Ngoài khám và cấp phát thuốc miễn phí, đồng bào còn được Bộ đội Biên phòng An Giang trao mỗi người một phần quà mừng Xuân

Cũng trong 2 ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lạc quới tổ chức phát quang, vệ sinh cải tạo môi trường dọc theo tuyến lộ giao thông nông thôn, trên địa bàn ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới với chiều dài 4 km.

Bên cạnh đó, để tạo không khí ấm áp, thắm tình quân - dân, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức gói bánh tét và mang tận nhà trao cho các hộ nghèo trên địa bàn; tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ dân Nhân vui Xuân đón Tết; tổ chức trò chơi dân gian, những môn truyền thống của đồng bào Khmer như: Kéo co, nhảy bao bố và đập nồi đất.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới gói bánh tét tặng hộ nghèo khu vực biên giới
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới gói bánh tét tặng hộ nghèo khu vực biên giới

Theo Thiếu tá Huỳnh Hữu Hòa - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới, buổi tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia và ôn lại truyền thống đấu tranh của lực lượng vũ trang và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng là nội dung quan trọng được đông đảo đồng bào vùng biên giới tham dự.

Chương trình “ Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chuỗi hoạt động ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng biên giới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình Quân - Dân nơi biên giới khi tết đến, xuân về.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.