Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

An Giang: Cô gái Khmer vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

N.Tâm – H.Diễm - 18:41, 22/11/2021

Thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh ở An Giang bùng phát mạnh trở lại, nhiều thanh niên là người DTTS trên địa bàn đã hăng hái lên đường chống dịch. Trong số đó, nổi bật có chị Chhắc Phol Line Đa (23 tuổi, dân tộc Khmer), cán bộ Nhà Thiếu nhi huyện Tri Tôn (Huyện đoàn Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã không ngại gian khó, hiểm nguy lao vào điểm nóng chống dịch suốt nhiều tháng nay.

Chhắc Phol Line Đa tích cực tham gia chống dịch
Chhắc Phol Line Đa tích cực tham gia chống dịch

Line Đa là con út trong gia đình 3 chị em, ở khóm 1, thị trấn Tri Tôn. Cha là bộ đội, còn mẹ cán bộ về hưu. Ban đầu, mẹ cô lo ngại nguy hiểm từ dịch bệnh không muốn cho tham gia, nhưng Line Đa quyết tâm làm và khi thấy được những việc làm ý nghĩa của con gái, nên mẹ ủng hộ việc làm của con mình.

Tham gia chống dịch từ những ngày đầu tháng 10, khi nhiều người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông trở về địa phương. Nhiều ngày Line Đa làm nhiệm vụ phân loại các đối tượng về từ vùng dịch tại địa điểm Trường THCS Tà Đảnh, khi thì ghi khai báo y tế khi thì làm công tác hậu cần (nấu mì, phát cơm, sữa, nước, vật dụng cá nhân cần thiết, test nhanh…)

Line Đa kể, những hôm đầu tham gia công tác phòng, chống dịch tại Trường THCS Tà Đảnh, do số lượng người dân về rất đông trong nhiều ngày. Cô và đồng đội phải làm việc không ngừng, thức trắng đêm để hỗ trợ người dân được tốt nhất trong khả năng của mình. Nhóm chia làm 2 đội, 1 đội phụ trách ghi khai báo y tế, 1 đội lo công tác hậu cần. Khi đội 1 ghi khai báo xong thì tiếp tục hỗ trợ đội 2 công tác hậu cần.

“Nhiều hôm trời mưa to, tôi phải cố gắng nói lớn cho mọi người nghe rõ đến nỗi có lần bị mất tiếng. Những lúc mệt đến bủn rủn tay chân nhưng đặt lưng xuống giường có tin phát hiện F0 là bật dậy ngay vì chậm trễ 1 phút đồng nghĩa có thêm nhiều nguy cơ”, Line Đa chia sẻ.

Sau khi số lượng người dân về ít dần cô chuyển sang tham gia đội test nhanh trong cộng đồng ngay các điểm nóng của dịch. Công việc mỗi ngày của Line Đa bắt đầu từ rất sớm, cô cùng đồng đội đi từng khóm ấp, phum sóc để lấy mẫu test với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà và không bỏ sót một ai. Vừa làm nhiệm vụ cô còn tranh thủ tuyên truyền cho vùng đồng bào thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng dân tộc.

Được cống hiến khi quê hương cần, đối với Line Đa là niềm vui rất lớn; tuy nhiên nhiều lúc cô cũng không khỏi buồn lòng vì vẫn còn một số người dân chưa chấp hành nghiêm túc, những lúc đó cô đã cùng đồng đội đã phải kiên trì giải thích rất lâu cho người dân hiểu, làm đúng để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chị Lê Huỳnh Ngọc Lý, Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn cho biết, Line Đa là cô gái năng động, nhiệt tình, nắm bắt công việc rất nhanh, luôn chủ động tìm tòi học hỏi để có thể ứng dụng vào công việc. Khi tham gia công tác chống dịch cô luôn là người truyền năng lượng tích cực cho đồng đội, xung phong trong mọi mặt trận không nề hà gian khổ hiểm nguy.

Đặc biệt, thời gian qua, Line Đa còn hỗ trợ nông dân giải cứu nông sản bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, qua đó giải cứu hàng chục tấn nông sản; tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Ủy ban Dân tộc với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS: Kịp thời động viên khích lệ, biểu dương, nhân rộng các điển hình (Bài 2)

Cùng với việc xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, bộ ngành liên quan ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù dành cho con em vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ủy ban Dân tộc- cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của cả nước còn đặc biệt quan tâm phối hợp, khuyến khích việc tổ chức các hoạt động chăm lo, động viên khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người DTTS