Ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh An Giang, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Theo báo cáo tại Hội nghị, An Giang hiện có 14 tôn giáo được Nhà nước công nhận, với hơn 2,2 triệu tín đồ, chiếm khoảng 46% dân số toàn tỉnh. Về tín ngưỡng, toàn tỉnh hiện có trên 767 cơ sở tín ngưỡng, trong đó 67 cơ sở được xếp hạng di tích (gồm 50 di tích cấp tỉnh, 16 di tích cấp quốc gia và 1 di tích quốc gia đặc biệt), cùng 128 cơ sở trong danh mục kiểm kê di tích.
Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Việc tuyên truyền, vận động được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng tôn giáo, từng đối tượng và từng địa bàn. Nhờ vậy, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định, không phát sinh điểm nóng.
Ông Tống Phước Trường trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025Các cơ quan chức năng đã chủ động hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, nhân sự, hoạt động tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cơ sở tôn giáo sinh hoạt ổn định, hợp pháp. Hoạt động kiểm tra, hướng dẫn được duy trì thường xuyên. Gắn công tác vận động đồng bào tôn giáo với xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả tại cơ sở.
Phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo và phát triển cộng đồng. Trong năm 2025, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà ở, cầu nông thôn, bếp ăn từ thiện và trao học bổng cho học sinh, sinh viên.
Các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 được nhận Giấy khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An GiangThông qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh An Giang, đã yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nâng cao hiệu quả công tác vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, hợp pháp theo quy định.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An GiangChú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh.
Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình cơ sở trong giai đoạn tới.
Dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.