Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Sức mạnh đại đoàn kết là nền tảng vững chắc để bảo vệ và xây dựng đất nước

Tào Đạt - 18:47, 05/12/2025

An Giang - vùng đất biên giới phía Tây Nam Tổ quốc hiện có dân số gần 5 triệu người, trong đó hơn 472.100 đồng bào DTTS, chủ yếu là đồng bào Khmer, Hoa và Chăm. Xác định công tác giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, tỉnh không ngừng củng cố sự đồng thuận xã hội, khơi dậy sức mạnh nội lực để phát triển bền vững.

Nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại biên giới Tây Nam ngày càng vững chắc
Nhờ có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại biên giới Tây Nam ngày càng vững chắc

Người có uy tín - “Điểm tựa” tăng cường khối đại đoàn kết

Tại ấp Trà Phọt, xã Giang Thành, tỉnh An Giang, người dân ai cũng quen thuộc với hình ảnh ông Lý Văn Khô, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer. Bà con trìu mến gọi ông là “cầu nối” của tình đoàn kết.

Nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Khô hiểu rõ phong tục, tập quán của đồng bào Khmer và luôn giữ lối sống gần gũi, chân thành. Hễ nghe ở đâu trong ấp có chuyện bất hòa, dù ngày hay đêm, ông đều có mặt. Có khi ông đến từng hộ dân khuyên nhủ, có khi lại cùng Trưởng ấp ngồi lại lắng nghe, phân tích đúng sai, tuyên truyền pháp luật cho bà con hiểu.

Bằng sự kiên nhẫn, ông Khô đã hòa giải thành công không ít vụ mâu thuẫn, từ chuyện gia đình, tranh chấp nhỏ đến những bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng. Nhờ vậy nhiều năm qua, ấp Trà Phọt luôn giữ được sự đoàn kết, an ninh trật tự ổn định, đời sống cộng đồng gắn bó.

“Mình làm hòa giải, nên cái gốc của hòa giải là sự chân thành. Hòa giải phải thấu tình, đạt lý. Nếu chỉ nói lý, bà con khó xuôi; còn nếu chỉ nói tình, lại thiếu căn cứ. Mình phải dung hòa cả hai, để họ cảm thấy được tôn trọng”, ông Khô tâm sự.

Tại xã An Cư, tỉnh An Giang, đồng bào dân tộc Khmer luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Ông Chau Kim Sa Ry, dân tộc Khmer, ngụ ấp Srây Skốth, chính là “cầu nối” gắn bó người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Hơn 10 năm giữ vai trò Người có uy tín, ông Sa Ry thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương vận động bà con từ bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Sa Ry chia sẻ, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến đời sống đồng bào DTTS, đặc biệt trong dịp lễ, tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho người dân. Đây chính là động lực để đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết, chung tay phát triển quê hương.

Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã An Cư cho biết, là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, những năm qua, công tác an sinh xã hội được xã quan tâm, tình trạng nhà tạm tại xã cơ bản đã được xóa bỏ. Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm trung bình hằng năm là 3%.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nền tảng vững chắc để bảo vệ và xây dựng đất nước. Ở vùng biên giới Tây Nam, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ, đồng bào DTTS cùng nhau gìn giữ bản sắc, chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ đường biên cột mốc.

Ông Lý Văn Khô (thứ hai từ phải qua) là “cầu nối” hóa giải mâu thuẫn, thắt chặt tình đoàn kết trong ấp
Ông Lý Văn Khô (thứ hai từ phải qua) là “cầu nối” hóa giải mâu thuẫn, thắt chặt tình đoàn kết trong ấp

Chính sách đầu tư đúng hướng, khơi dậy nội lực

Giai đoạn 2020 - 2025, An Giang cùng các tỉnh biên giới Tây Nam dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS.

Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng được quan tâm đồng bộ. Hiện, 100% xã vùng đồng bào DTTS có đường ô tô đến trung tâm; hơn 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; gần 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; gần 99% hộ có điện lưới quốc gia.

Những con số ấy không chỉ thể hiện sự đầu tư bài bản, mà còn là minh chứng cho sự đổi thay trong đời sống người dân. Ở nhiều nơi, đường sá thuận lợi đã giúp nông sản được tiêu thụ dễ dàng; trạm y tế đạt chuẩn tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn; trẻ em đến trường đầy đủ, được học trong môi trường khang trang, hiện đại.

Song song với hạ tầng, công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc cũng được chú trọng. Những lễ hội như Chôl Chnăm Thmây, Ooc Om Boc của người Khmer; Roya Haji của người Chăm; lễ cầu an của người Hoa… được tổ chức trang trọng, đúng truyền thống, vừa là nơi gắn kết cộng đồng, vừa tạo động lực tinh thần cho người dân vươn lên trong cuộc sống. Chính quyền các cấp còn phối hợp chặt chẽ với các chùa Khmer, thánh đường của người Chăm, hội quán người Hoa để tuyên truyền chủ trương, khơi dậy tinh thần tự quản, tự lực của đồng bào.

Nhờ sự đồng lòng ấy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh An Giang giảm từ 1,9% (năm 2020) xuống còn 0,91% (năm 2025). Nhiều hộ gia đình DTTS không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả, trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 5,68%, cho thấy sức sống mới được khơi dậy từ chính nội lực của Nhân dân.

Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết: Những kết quả đạt được cho thấy chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của mỗi người dân. Khi lòng dân yên, niềm tin vững, thì nơi biên giới Tổ quốc sẽ luôn bình yên và phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo xã Đăk Rơ Wa

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo xã Đăk Rơ Wa

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn của xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi. Từ một xã khó khăn, đến nay hệ thống hạ tầng cơ sở của Đăk Rơ Wa cơ bản đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống cho Nhân dân.