Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

An Giang: Nhiều hoạt động ý nghĩa đến với đồng bào biên giới Tịnh Biên

T. Biên - M. Triết - 21:41, 12/01/2024

Ngày 12/01, tại xã An Nông, thị xã Tịnh Biên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang Tổ chức lễ ra quân thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” xuân Giáp Thìn 2024. Đây là chuỗi hoạt động được Ban tổ chức chọn lọc và có nhiều nội dung gắn liền với sinh hoạt văn hoá, thể thao của đồng bào Khmer.

BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao 200 phần quà ý nghĩa mừng xuân 2024 đến đồng bào khu vực biên giới
BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao 200 phần quà ý nghĩa mừng xuân 2024 đến đồng bào khu vực biên giới

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết Quân - Dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Quân và Dân tỉnh An Giang, hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh An Giang. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận, xây dựng nông thôn mới; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình Quân - Dân nơi biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao nhà đến hộ ông Chau Sônth dân tộc Khmer là hộ cận nghèo của xã An Nông
Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao nhà đến hộ ông Chau Sônth dân tộc Khmer là hộ cận nghèo của xã An Nông

Chuỗi hoạt động gồm các hoạt động liên tục như: Tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Tịnh Biên; tổ chức Tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các chính sách dân tộc, tôn giáo... Đồng thời, Ban tổ chức ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, 48 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh An Giang (17/6/1976 - 17/6/2024). Hoạt động này gần 300 cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham gia; Tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng phục vụ Nhân dân vui xuân đón tết; phát quang hai bên đường 03km lộ nông thôn và vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại xã An Nông, thị xã Tịnh Biên; Tổ chức gói, nấu 500 đòn bánh tét tặng cho người dân trên khu vực biên giới.

Ban tổ chức tham gia gói bánh tét cùng đồng bào Khu vực biên giới huyện Tịnh Biên ( An Giang)
Ban tổ chức tham gia gói bánh tét cùng đồng bào Khu vực biên giới huyện Tịnh Biên ( An Giang)

Đặc biệt, tổ chức giao lưu bóng chuyền, các trò chơi dân gian đồng bào Khmer thu hút hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia. Song song đó, việc an sinh cũng được BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao 200 phần quà; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã An Nông, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên với tổng kinh phí hoạt động trên 320 triệu đồng.

Kéo co được xem là trò chơi dân gian của đồng bào Khmer, thể hiện sự đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn để chiến thắng
Kéo co được xem là trò chơi dân gian của đồng bào Khmer, thể hiện sự đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn để chiến thắng

Dịp này, BĐBP An Giang trao tặng 02 căn nhà thuộc Chương trình “Mái ấm biên cương” cho 02 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc Khmer ở khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết,“Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là một Chương trình hết sức ý nghĩa, nhân văn, góp phần hỗ trợ, cổ vũ, động viên đồng bào ở khu vực biên giới huyện miền núi đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm. Đảng uỷ, Bộ chỉ huy BĐBP quyết định chọn xã An Nông để tổ chức lễ ra quân là để có điều kiện hỗ trợ đồng bào xã biên giới có cái Tết Nguyên đán đủ đầy hơn. Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, tiếp tục xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Quảng Nam: Thành lập Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên cả nước

Tỉnh Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Bảo tàng đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024 - Chung sống hài hòa với thiên nhiên; đồng thời hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” và Ngày Quốc tế Bảo tàng 2024 - “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu”.