Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Giang): Vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Chiến Khu - Vĩnh Sơn - 17:32, 10/12/2023

Không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, giúp chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xứng đáng là “Lá cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng của BĐBP An Giang trong nhiều năm qua.

(BCĐ - TT vận động ND) Giữ bình yên nơi biên giới
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Quang Đạt tàng trữ 1,5474gram Heroin (ảnh Chiến Khu)

Vì bình yên biên giới

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đóng quân trên địa bàn ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phụ trách 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 15,3 km (có cả biên giới đường bộ và đường sông), đây là địa bàn trọng điểm. Hầu như loại tội phạm nào có trên toàn khu vực biên giới thì đều xuất hiện ở đây. Nhiều vụ án ma túy lớn nhất tỉnh cũng được phát hiện từ khu vực này. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, áp lực.

Trung tá Lê Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết: “Trong thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình luôn phát huy sức mạnh khối đoàn kết quân dân, dựa vào dân để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm; thường xuyên tổ chức các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại,...”

(BCĐ - TT vận động ND) Giữ bình yên nơi biên giới 1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kiểm đếm tang vật vừa thu giữ (ảnh Chiến Khu)

Đặc biệt, dơn vị đã chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân năm chắc các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại; nêu cao ý thức tự giác tố giác các hoạt động trên. Các cán bộ tuyên truyền của đơn vị cũng đã linh hoạt, sáng tạo vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp thu, dể hiểu và dễ làm theo, như: Tuyên truyền tập trung, tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền bằng “Tiếng loa Biên phòng”, thông qua bản tin vùng biên, qua tổ chức “Ngày pháp luật VIệt Nam”;  các hội thi, các buổi giao lưu, tọa đàm, phát tờ rơi, tờ gấp... Qua đó, nâng cao nhận thức cho nhân dân về pháp luật, vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Nhờ đó mà từ năm 2020 đến nay, đơn vị độc lập và phối hợp bắt giữ 10 vụ/12 đối tượng, tang vật thu giữ 72kg ma túy; bắt giữ 72 vụ/32 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa khoảng 1,2 tỷ đồng; điều tra, khởi tố 19 vụ/22 đối tượng liên quan đến hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, hàng cấm,… Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát người phương tiện qua lại cửa khẩu chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông tại cửa khẩu. Từ đó, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ trộm cắp, gây mất trật tự công cộng, tranh chấp thương mại và các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước cũng như của địa phương.

(BCĐ - TT vận động ND) Giữ bình yên nơi biên giới 2
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tặng bình lọc nước cho đồng bào dân tộc Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (ảnh Chiến Khu)

Vì hạnh phúc nhân dân

Thượng tá Đặng Văn Khính, Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết: “Không chỉ quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ của đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn, thật sự là điểm tựa vững chắc đối với nhân dân khu vực biên giới”.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đơn vị chú trọng phát huy vai trò 11 đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt chi bộ tại khóm, ấp; 29 đảng viên phụ trách 94 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Nhiều phong trào, cuộc vận động, chương trình, mô hình cụ thể, thiết thực được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiên có hiêu quả như: “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”,…

(BCĐ - TT vận động ND) Giữ bình yên nơi biên giới 3
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tặng quà cho Thánh đường Hồi giáo cộng đồng dân tộc Chăm xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (ảnh Chiến Khu)

Cán bộ, chiến sỹ tham gia ủng hộ, đóng góp các loại quỹ do các cấp phát động như quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “An sinh xã hội”, “Phòng chống thiên tai”... với tổng số tiền đóng góp trên 50 triệu đồng. Nhân dịp các ngày Lễ, Tết, đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức thăm, trao tặng 85 phần quà, 1.600 lá cờ tổ quốc, xây tặng 4 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 210 triệu đồng.

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú đánh giá: “Các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã góp phần thay đổi diên mạo khu vực biên giới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Sự chung tay, góp sức đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân ngày càng thêm bền chặt”.

Với tinh thần luôn chủ động, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã nỗ lực vượt khó vươn lên, vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Vì vậy, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình là đơn vị duy nhất được Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP An Giang đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.