Các thành viên của đội chia nhau thực hiện 3 công đoạn theo quy định của Ban Tổ chức Hội thi thu hút 15 đội tham gia đến từ các ấp và trường học trên địa bàn xã Ô Lâm, mỗi đội gồm 4 thành viên. Các đội lần lượt thực hiện các công đoạn rang, giã, sàng cốm dẹp theo đúng quy trình dân gian, trong thời gian 30 phút. Ban Tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, chất lượng và hương vị cốm, cách trưng bày đẹp mắt cùng trang phục truyền thống đặc sắc.
Ngoài phần thi chính, nhiều trò chơi dân gian như đội cà om lấy nước, nhảy bao bố, kéo co cũng được tổ chức, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần gắn bó cộng đồng và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong đồng bào Khmer.
Kết quả, đội ấp Phước Lợi xuất sắc giành giải Nhất, cụm trường An Tức đạt giải Nhì; các đội Phước An và Phước Thọ đồng giải Ba. Đặc biệt, đội Phước Lợi còn được trao giải “Trang phục truyền thống đẹp nhất”.
Bà Néang Sâm Bô - Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi Theo bà Néang Sâm Bô - Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Khmer được thụ hưởng đầy đủ quyền văn hóa, đồng thời khuyến khích người dân tích cực gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. “Chúng tôi xác định việc bảo tồn văn hóa truyền thống không chỉ là gìn giữ phong tục, tập quán, mà còn là bảo đảm quyền được vui chơi, sáng tạo và hưởng thụ đời sống tinh thần của đồng bào DTTS”, bà Néang Sâm Bô chia sẻ.
Hoạt động này nhằm khẳng định quyền con người và quyền thụ hưởng văn hóa cho các nhóm DTTS tại vùng núi An Giang luôn được bảo đảm. Không chỉ góp phần duy trì nét đẹp của nghề làm cốm dẹp, Hội thi còn quảng bá hình ảnh văn hóa Khmer đến du khách, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Bà Néang Sâm Bô - Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm (nữ mặc áo xanh) cùng Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu là chức sắc, sư sãi trên địa bàn tỉnh An Giang đến dự Hội thi Qua những sự kiện như thế này, quyền được tham gia vào các hoạt động đời sống văn hóa, một trong những quyền cơ bản của con người, được thực hiện sinh động và hiệu quả, góp phần xây dựng xã hội đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng và phát triển bền vững.