Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS tỉnh An Giang

Tào Đạt - Như Tâm - 10:22, 25/10/2025

Cùng với sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của chính quyền các cấp, đời sống đồng bào DTTS ở tỉnh An Giang đã từng bước được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Những thành tựu này không chỉ thể hiện qua thu nhập, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, mà còn nằm ở việc đảm bảo các quyền của đồng bào DTTS trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ bản sắc dân tộc.

Nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS An Giang ngày càng khởi sắc, bà con có mùa vàng bội thu
Nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS An Giang ngày càng khởi sắc, bà con có mùa vàng bội thu

Nhờ chính sách tốt, đồng bào DTTS đang nỗ lực vươn lên

Từng là hộ nghèo nhất trong ấp, ông Danh Bọt, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, không thể quên được những ngày tháng nhọc nhằn, ban ngày làm ruộng, tối lại giăng lưới, giăng câu kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nỗ lực của bản thân, cuộc sống gia đình ông Bọt dần ổn định và nuôi được hai con ăn học.

Đến năm 2019, gia đình ông Bọt xây được căn nhà tường kiên cố, khang trang với chi phí hơn 500 triệu đồng. Hai người con của ông đều đã có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá.

“Tôi mang ơn Đảng, Nhà nước, rồi chính quyền địa phương nhiều lắm. Nhờ có mấy chính sách lo cho con cháu người Khmer chúng tôi được đi học tới nơi tới chốn, giờ tụi nhỏ mới có cái chữ, có cái nghề để đổi đời. Gia đình tôi chỉ ráng phần mình thôi, chứ nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, chắc con đường học hành của tụi nhỏ còn cực lắm”, ông Danh Bọt chia sẻ.

Về xã Định Hòa hiện tại cũng có thể dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn đang “thay da đổi thịt”, sức sống mới hiện rõ trên từng phum, sóc và từng ngôi nhà. Nhiều hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp đất sản xuất, tạo điều kiện vay vốn; từ đó xuất hiện nhiều mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi dê, trồng màu và nuôi trồng thủy sản..., giúp cho đời sống của bà con phát triển đáng kể.

Tận dụng nguồn vốn được hỗ trợ, bà con DTTS vươn lên thoát nghèo
Tận dụng nguồn vốn được hỗ trợ, bà con DTTS vươn lên thoát nghèo

Trước đây, kinh tế gia đình ông Danh Sa Rây, ở ấp Thới Trung, xã Định Hòa, rất khó khăn, cuộc sống chủ yếu trông chờ vào làm thuê. Năm 2023, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 28 của Chính phủ, với số tiền 40 triệu đồng, gia đình ông đầu tư dụng cụ nghề lưới, câu cá; đồng thời tham khảo các mô hình chăn nuôi phù hợp, gia đình ông mua 4 con dê giống về nuôi.

Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, hằng ngày, ông Sa Rây tận dụng nguồn phế phẩm từ rau quanh nhà làm thức ăn cho dê. Đến nay, đàn dê phát triển được 12 con, ông bán 6 con để trang trải cuộc sống gia đình. Số dê còn lại tiếp tục cho sinh sản để có thu nhập thường xuyên.

Đầu tư đồng bộ, đảm bảo quyền lợi và cơ hội

tỉnh An Giang có dân số gần 5 triệu người, trong đó hơn 472.100 đồng bào DTTS, chủ yếu là đồng bào Khmer, Hoa và Chăm.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, vốn đầu tư từ trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn lực xã hội hóa đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng, đời sống, và quyền lợi của đồng bào được nâng cao rõ rệt.

Dạy nghề cho con em đồng bào Khmer tại trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh An Giang (Ảnh: NVCC)
Dạy nghề cho con em đồng bào Khmer tại Trường Trung cấp dân tộc nội trú tỉnh An Giang. (Ảnh: NVCC)

Hiện nay, 100% xã vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm; trên 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 89,3% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98,6% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã vùng DTTS có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Những kết quả này không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của đồng bào vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Song song với phát triển cơ sở hạ tầng, tỉnh An Giang còn quan tâm đến bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa DTTS, nâng cao dân trí và đảm bảo quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe.

Các lễ hội truyền thống như Tết Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc của người Khmer; Tết Roya Haji của người Chăm; lễ cầu an của người Hoa… được tổ chức trang trọng, đúng bản sắc, dưới sự hỗ trợ của chính quyền và Mặt trận các cấp.

Về giáo dục, tỉnh miễn, giảm học phí và đầu tư xây dựng trường lớp cho học sinh DTTS. Hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 trường trung cấp nghề nội trú; tỷ lệ học sinh DTTS đến trường đạt trên 98%/năm.

Ngoài ra, 47 điểm trường giảng dạy tiếng Khmer, 130 điểm chùa tổ chức 451 lớp Hè với gần 12.000 học sinh, giúp đồng bào vừa học kiến thức vừa giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc.

Nhờ có sự quan tâm, các lễ hội của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy. (Trong ảnh: Hội Đua bò Bảy Núi thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang)
Nhờ có sự quan tâm, các lễ hội của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy. (Trong ảnh: Hội Đua bò Bảy Núi thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang)

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 1,9% (năm 2020) xuống 0,91% (năm 2025), trong đó nhiều hộ DTTS đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 5,68% cũng phần nào phản ánh đóng góp thiết thực của đồng bào DTTS vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao mức sống của đồng bào DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

“Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số cho đồng bào DTTS; nâng cao trình độ dân trí; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đời sống và sản xuất”, ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni khu vực phía Bắc

Nâng cao Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni khu vực phía Bắc

Phân ban Ni giới Trung ương (thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) vừa tổ chức khai mạc Khóa Bồi dưỡng Luật học và kỹ năng trụ trì dành cho chư ni các tỉnh, thành phía Bắc tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), nhằm cập nhật kiến thức giới luật, kỹ năng trụ trì và phương pháp quản lý tự viện trong giai đoạn mới.