Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Chú trọng phát triển đảng trong thanh niên DTTS

Nghĩa Hiệp - 10:35, 26/11/2019

Huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) là địa phương có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, nên công tác phát triển đảng trong thanh niên trên địa bàn huyện Ba Chẽ thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đang nỗ lực xây dựng đội ngũ đảng viên là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) để phát triển tổ chức đảng cơ sở ngày một lớn mạnh.

Đoàn viên thanh niên thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ chia sẻ về kinh nghiệm trồng rừng
Đoàn viên thanh niên thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ chia sẻ về kinh nghiệm trồng rừng

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đặt ra mục tiêu phát triển 80 đảng viên mới. Để nâng cao nhận thức chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, nhất là đối với quần chúng là người DTTS, hằng năm, cấp ủy các cấp của huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể đối với các chi bộ. Đồng thời, phân công các chi ủy viên hoặc đảng viên chính thức có kinh nghiệm trong công tác đảng, có uy tín, am hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào DTTS kèm cặp, hướng dẫn và bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng và giới thiệu nguồn quần chúng ưu tú cho Đảng kết nạp, Đoàn Thanh niên huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để phát triển đảng viên trong thanh niên. Ông Ngô Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Chẽ chia sẻ: Đặc thù của địa phương là vùng nông thôn, miền núi, đông đồng bào DTTS nên việc theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng cho đoàn viên có những khó khăn nhất định. Vì vậy, Huyện đoàn đã hướng dẫn các cơ sở đoàn chú trọng đổi mới phương thức sinh hoạt phù hợp với tâm lý của đoàn viên, thanh niên, thu hút các bạn trẻ tham gia vào môi trường rèn luyện bổ ích, thiết thực.

Đặc biệt, khi xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển đảng, Huyện đoàn Ba Chẽ thực hiện phương châm “không chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng”. Những đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng phải là những tấm gương điển hình, những đoàn viên có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở địa phương...

Đến nay, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, công tác Đảng được triển khai hiệu quả trong các cấp bộ đoàn của huyện, huyện Ba Chẽ hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng với gần 2.000 đảng viên, trong đó 80% đảng viên là đồng bào DTTS. Tính đến tháng 10 năm 2019, các cơ sở đoàn của huyện Ba Chẽ đã giới thiệu trên 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 47 đoàn viên đã được kết nạp đảng, trên 50 đoàn viên được học cảm tình Đảng và đang phấn đấu nỗ lực để được kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Anh Hoàng Quốc Việt, đảng viên trẻ cho biết: “tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi sẽ phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống, và giúp đỡ thêm nhiều thanh niên hơn nữa được kết nạp vào Đảng trong thời gian tới.

Phát triển đảng trong thanh niên không chỉ giúp xây dựng tổ chức đảng cơ sở ngày một lớn mạnh, mà thông qua tổ chức đảng, nhiều đảng viên trẻ đã có cơ hội học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế. Được biết, giai đoạn 2013 đến nay, huyện Ba Chẽ đã giúp đỡ cho hơn 400 đảng viên trẻ thoát nghèo. Đội ngũ đảng viên trẻ luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, xung kích, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc tại địa phương. 

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn từ cơ sở…

Dấu ấn từ cơ sở…

“Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS đã khá đầy đủ, vấn đề còn lại là ở việc thực thi. Do đó, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, điều tôi quan tâm nhất là triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, đúng địa bàn, chính xác và khách quan…”. Chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đầu tháng 4/2021, trong những ngày đầu khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chính là mục tiêu hàng đầu mà Người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc hướng tới. Bởi vậy, trong 3 năm qua, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong những chuyến công tác về cơ sở.