Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Ba thôn ở xã Y Tý bị chia cắt do mưa lũ

Trọng bảo - 5 giờ trước

Đêm về sáng ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiều nơi có mưa to, đến rất to. Mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều tài sản, hạ tầng trên địa bàn.

Cầu dân sinh ở Sim San, xã Y Tý bị cuốn trôi khiến cho các thôn Hồng Ngài, Sim San 1 và Sim San 2 bị ách tắc giao thông cục bộ, chia cắ
Cầu dân sinh ở Sim San, xã Y Tý bị cuốn trôi khiến cho các thôn Hồng Ngài, Sim San 1 và Sim San 2 bị ách tắc giao thông cục bộ, chia cắt

Cụ thể, mưa lớn gây lũ ống cuốn trôi cầu dân sinh trên tuyến đường từ trung tâm xã Y Tý đến các thôn Hồng Ngài, Sim San 1 và Sim San 2, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai gây ách tắc giao thông cục bộ, chia cắt các thôn này với bên ngoài.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, lượng mưa đo được tại một số trạm (số liệu quan trắc từ 20 giờ ngày 22/5 đến 9 giờ ngày 23/5) như sau: Phong Hải: 130,4 mm, Phong Niên: 108 mm (huyện Bảo Thắng); Nậm Chày: 125 mm (huyện Văn Bàn); Việt Tiến: 112,6 mm, Lương Sơn: 109,8 mm (huyện Bảo Yên); Cốc Lầu: 111,6 mm (huyện Bắc Hà); Mường Hoa: 91,4 mm, Ngũ Chỉ Sơn: 88,4 mm (thị xã Sa Pa)…

Mưa lớn, gây lũ ống cuốn trôi cầu dân sinh ở Sim San, xã Y Tý. Hiện nay 3 thôn là Sim San 1, Sim San 2 và Hồng Ngài bị chia cắt với bên ngoài.

Bên cạnh đó, mưa lớn gây sạt lở tuyến đường Nậm Mả - Tà Chủ (huyện Văn Bàn) và thiệt hại hoa màu, ao cá của người dân ở xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.

Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang huy động lực lượng tại chỗ bố trí nhân lực khắc phục hậu quả thiên tai cũng như chủ động các điều kiện sẵn sàng ứng phó với điều kiện thời tiết xấu có thể xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.