Trong hai ngày 14 và 15/4, trên địa bàn xã Tu Mơ Rông liên tiếp xảy ra các trận mưa đá lớn, tập trung tại thôn Đăk Chum 1. Mỗi trận mưa kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, với những viên đá to bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất. Thời điểm mưa đá xảy ra, người dân phải ở trong nhà, không dám ra ngoài.
Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất ở khu vực thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ RôngMưa đá đã gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng. Riêng tại thôn Đăk Chum 1, nhiều diện tích cà phê, dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với diện tích sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại.
Ông A Kru - Trưởng thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, cho biết: Trước đây, địa phương cũng từng xảy ra mưa đá nhưng quy mô và cường độ không lớn như hai trận vừa qua. Lần này, mưa đá có hạt to, rơi dày và kéo dài, khiến người dân rất lo lắng.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đi kiểm tra thực tế thiệt hại do mưa đá gây ra tại thôn Đăk Chum 1Tại xã Ngọk Réo, chiều ngày 14/4 mưa to kèm theo gió lốc đã làm sập nhà rông thôn Kon Gu II và 3 nhà dân ở thôn Kon Hdrê, thôn Kon Gu II bị tốc mái.
Mưa kèm theo gió lốc đã làm sập nhà rông thôn Kon Gu II, xã Ngọk RéoTrước những thiệt hại do mưa và gió lốc gây ra, UBND xã Ngọk Réo đã chỉ đạo Ban quản lý các thôn và huy động các lực lượng giúp 3 hộ dân khắc phục lại nhà bị tốc mái, sớm ổn định cuộc sống. Riêng nhà rông thôn Kon Gu II người dân đang tổ chức thu gom, tháo dỡ khung dàn mái, trang thiết bị và dây điện.
Mưa kèm theo gió lốc đã làm tốc mái căn nhà của ông A Du, thôn Kon Gu II, xã Ngọk RéoTheo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 16 và 17/4, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, với nền nhiệt có khả năng đạt từ 35 - 37 độ C.
Nhiệt độ cao cùng sự xuất hiện của các đám mây đối lưu vào chiều và chiều tối sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, bà con Nhân dân tại các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi cần hết sức thận trọng, chủ động phòng tránh, nhằm hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.