Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ba Tơ khởi sắc từ những ngôi nhà mới

Nguyễn Văn Chiến - 15:01, 02/06/2025

Huyện Ba Tơ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn làm điểm triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sau 3 tháng phát động, đến nay toàn huyện đã hoàn thành 553/553 căn nhà, trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh “về đích” trong Chương trình ý nghĩa này.

Một ngôi nhà mới tại Ba Tơ đang được hoàn thiện.
Một ngôi nhà mới tại Ba Tơ đang được hoàn thiện

Ba Tơ là huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, có gần 85% dân số là đồng bào dân tộc Hrê. Toàn huyện có 553 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, dột nát, trong đó có 420 nhà xây mới và 133 nhà sửa chữa.

Từ ngày 28/11/2024, huyện Ba Tơ chính thức phát động Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đồng loạt tại 19 xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2025. Đến nay, toàn bộ 553 căn nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn, người dân đã chuyển vào ở ổn định.

Những ngày giữa tháng 5/2025, chúng tôi về Ba Tơ để tìm hiểu kết quả thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và cảm nhận niềm vui lan tỏa từ những mái ấm mới. Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô, huyện Ba Tơ Huỳnh Thanh Duy cho biết: “Xã có 65 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, trong đó 36 hộ được xây mới, 29 hộ được sửa chữa. Toàn bộ công trình đã hoàn thành trước ngày 20/02/2025, giúp xã trở thành địa phương đầu tiên của huyện hoàn thành Chương trình”.

Tuổi trẻ Ba Tơ ra quân hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát
Tuổi trẻ Ba Tơ ra quân hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát

Niềm vui thể hiện trên gương mặt những người dân nghèo. Ông Phạm Văn Rầm, xã Ba Tô chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo, dột nát, rất nguy hiểm khi mưa bão. Bây giờ có nhà mới, tôi rất yên tâm, có động lực để vươn lên thoát nghèo”. Ngôi nhà của ông Rầm được xây theo kiểu nhà sàn truyền thống của dân tộc Hrê, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình ông vay mượn thêm 40 triệu đồng và được thanh niên địa phương giúp ngày công xây dựng hoàn thiện”.

Trường hợp bà Phạm Thị Yết ở thôn Ma Nghít, xã Ba Cung sống một mình trong căn nhà tạm. Được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mới, bà nắm tay cán bộ xã rưng rưng nước mắt: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày được ở nhà vững chắc như thế. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến người Hrê chúng tôi”.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Huyện ủy Ba Tơ đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Tại 19/19 xã, thị trấn cũng thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chi tiết. Sau Lễ phát động ngày 10/12/2024, các địa phương triển khai khẩn trương, thực hiện theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.

Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ (đứng giữa) tại Lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Ba Tô.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ (đứng giữa) tại Lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Ba Tô

Đặc biệt, mỗi xã, thị trấn đều thành lập Tổ xung kích do lực lượng Đoàn Thanh niên và dân quân tự vệ làm nòng cốt. Các Tổ này không chỉ hỗ trợ ngày công xây dựng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Bí thư Huyện ủy Đinh Ngọc Vỹ nhấn mạnh: “Ba Tơ được tỉnh chọn làm điểm nên chúng tôi xem đây là nhiệm vụ đặc biệt, giàu ý nghĩa nhân văn. Huyện đã triển khai nhanh, hiệu quả, giảm khâu trung gian, chống tiêu cực và thất thoát, đảm bảo người dân thực sự được hưởng lợi”.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam cho biết thêm, để hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện đã huy động tối đa các nguồn lực xã hội, cùng với ngân sách Nhà nước. “Chúng tôi làm bằng tinh thần tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nam nói.

Tin cùng chuyên mục
Sinh kế từ cây dược liệu: Nâng cao giá trị dược liệu Việt (Bài 3)

Sinh kế từ cây dược liệu: Nâng cao giá trị dược liệu Việt (Bài 3)

Dù cây dược liệu được kỳ vọng là loại cây có giá trị kinh tế cao, hướng đến mục tiêu xuất khẩu ra nước ngoài, đạt giá trị cả tỷ USD. Tuy nhiên ngành dược liệu vẫn chưa khai thác hết tiềm năng vốn có, chủ yếu mới dừng lại ở khai thác thô, giá trị gia tăng thấp, chưa tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.