Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bắc Giang: Long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Mỹ Dung - 05:27, 18/03/2024

Ngày 16/3, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2024, gọi tắt là Lễ hội Yên Thế 2024). Đây là hoạt động nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước; tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại lễ khai mạc
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung. Việc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế nhằm ôn lại trang lịch sử hào hùng của dân tộc ta; tiếp thêm sức mạnh để tỉnh tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, giàu mạnh

Với giá trị lịch sử, văn hoá tiêu biểu, năm 2012, di tích Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế (gồm 23 điểm di tích) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa Lễ hội Yên Thế vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế
Các đại biểu tham dự Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế

Lễ hội năm nay kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế được tổ chức trong 3 ngày (từ 15 đến 17/3) với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Hả và dâng hương tại đền thờ Lương Văn Nắm (xã Tân Trung, huyện Tân Yên); lễ cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, đình Ba tầng mái (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế); khai mạc trưng bày Khởi nghĩa Yên Thế; lễ tế, lễ dâng hương; các giải thể thao (bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co...).