Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Bắc Giang: Phản biện dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Mỹ Dung - 5 giờ trước

Ngày 17/3, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, phản biện dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Thời gian qua, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong tỉnh Bắc Giang còn tồn tại nhiều bất cập: Phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp, đắp đống lộ thiên; nhiều khu xử lý, lò đốt đã xuống cấp, quá tải; hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại một số địa phương chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả...

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh xây dựng dự thảo “Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030”. Theo đó, năm 2025, chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh dự kiến khoảng 1.014 tấn/ngày, đến năm 2030 là 1.294 tấn/ngày. Mục tiêu hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; phấn đấu trên 98% chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và trên 90% chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định.

Phản biện tại Hội thảo, ý kiến các đại biểu cho rằng, việc xây dựng và ban hành Đề án là cần thiết trong tình hình hiện nay; cần tính toán nâng cao tỷ lệ thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; xem xét điều chỉnh mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp đối với từng đối tượng, có quy định chặt chẽ để các đơn vị tổ chức thu thuận lợi;...

Kết thúc Hội thảo, lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang khái quát ý kiến của các đại biểu, chuyên gia và đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, nghiên cứu bổ sung vào dự thảo, hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.