Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bắc Giang: Tạo động lực để phát huy vai trò Người có uy tín

Minh Anh - 10:05, 14/09/2022

Thời gian qua, công tác vận động, phát huy vai trò Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang quan tâm. Hằng năm, các địa phương tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ Người có uy tín; triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Bế Văn Xanh, Người có uy tín thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam tiên phong phá bỏ tường bao, hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.
Ông Bế Văn Xanh, Người có uy tín thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam tiên phong phá bỏ tường bao, hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới.

Bắc Giang là tỉnh miền núi với dân số hơn 1,8 triệu người. Trong đó, người DTTS chiếm hơn 14,2%, gồm 7 dân tộc chủ yếu là: Nùng, Tày, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chí, Hoa, Dao. Các huyện có đông người DTTS là Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam.

Hiện, tỉnh Bắc Giang có hơn 524 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ không chỉ có đóng góp lớn trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc.

Phát huy vai trò Người có uy tín, ông Bế Văn Xanh (SN 1978), Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Tày ở thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam đã tiên phong trong phát triển mô hình kinh tế gia trại. Ông Xanh đã tìm hiểu kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng phù hợp với thổ những để phát triển khu vực trồng rau xanh theo mùa vụ, mô hình rau màu của ông đến nay đã cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Trong tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, ông Xanh đến từng hộ dân thuyết phục, vận động. Để đồng bào tin, làm theo, ông Xanh tiên phong phá bỏ cổng, tường bao của gia đình, hiến hơn 30m2 đất. Thấy ông Xanh làm, 22 hộ dân sống dọc tuyến đường cũng tháo dỡ công trình, hiến gần 500 m2 đất.

“Trước đây, dù tuyến đường đã được đổ bê tông song hẹp và xuống cấp nên việc đi lại gặp khó khăn. Giờ đây, đường được mở rộng 6m không chỉ thuận tiện cho việc đi lại, mà nông sản của bà con cũng được thương lái đến tận ruộng thu mua, tăng giá trị", ông Xanh chia sẻ.

Thực tế, thông qua các chương trình, dự án, chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả, cùng với sự chung tay tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang có những thay đổi căn bản. Có được những thành quả đó, ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự đồng lòng, cố gắng vươn lên của nhân dân, đồng bào các DTTS, trong đó có vai trò của đội ngũ những Người có uy tín trong cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tặng Giấy khen cho Người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện
Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động tặng Giấy khen cho Người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện

Với kinh nghiệm và kết quả đạt được, Người có uy tín trong cộng đồng DTTS, không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn vận động, giúp đỡ bà con cùng tiến bộ. Tiêu biểu như ở huyện Lục Ngạn, rất nhiều Người có uy tín đã gương mẫu áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất, phát triển kinh tế như mô hình kinh doanh xăng dầu, trồng rừng của ông Diệp Văn Báo, xã Nam Dương; trang trại chăn nuôi tổng hợp vườn ao chuồng của ông Nguyễn Văn Báo, xã Quý Sơn; trồng cây ăn quả có múi của ông Nguyễn Văn Huân, xã Tân Quang. Có thể nói, Người có uy tín đóng vai trò lớn, giúp thay đổi cách nghĩ, làm của người dân nơi đây.

Nhiều năm qua, việc triển khai các chính sách cho Người có uy tín, tạo động lực để phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn được tỉnh Bắc Giang quan tâm, thực hiện. Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, qua đó lắng nghe, sẻ chia với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đồng thời,  thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho Người có uy tín như tổ chức gặp mặt, tặng quà Người có uy tín nhân dịp lễ, tết, hiếu, hỉ; cấp phát báo cho Người có uy tín (cấp Báo Dân tộc và Phát triển và Báo Bắc Giang)… Từ đó, tạo động lực để Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, cống hiến, đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ở cơ sở.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.