Ông Trương Văn Dũng (thứ hai từ trái sang) cùng cán bộ địa phương thăm mô hình sản xuất, phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn. (Ảnh: Thảo Khánh) Gương mẫu đi đầu, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng
Xóm Đạt, xã An Khánh hiện có 133 hộ với 501 nhân khẩu, trong đó hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số như Sán Dìu, Tày, Ngái… Trước đây, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thu nhập chưa ổn định. Trong bối cảnh đó, vai trò của Người có uy tín như ông Trương Văn Dũng trở nên đặc biệt quan trọng.
Sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Sán Dìu, từng có nhiều năm công tác tại địa phương trước khi nghỉ hưu vào năm 2018, ông Dũng am hiểu phong tục, tập quán và đời sống của bà con. Điều đó giúp ông dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất cũng như tham gia các phong trào chung.
Ông Dũng tâm niệm: “Làm Người có uy tín thì phải gần dân, hiểu dân. Nói để dân nghe, nhưng quan trọng hơn là mình phải làm trước thì bà con mới tin.”
Tinh thần “nói đi đôi với làm” được ông thể hiện rõ nét trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn - một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường qua xóm Đạt lên 6m, không ít hộ dân còn băn khoăn vì ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất. Trước tình hình đó, ông Dũng đã tiên phong hiến đất, tạo niềm tin cho bà con.
Gia đình ông tự nguyện hiến khoảng 30m đất, trong đó hơn 20m là mặt đường. Ông chia sẻ giản dị: “Làm đường là phục vụ chung cho cả xóm, mình thiệt một chút nhưng lợi lâu dài cho con cháu.”
Chính sự gương mẫu ấy đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Từ chỗ còn do dự, nhiều hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường.
Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên (ngoài cùng bên trái) trao đổi cùng ông Trương Văn Dũng (thứ hai từ trái sang), Người có uy tín xóm Đạt, xã An Khánh. (Ảnh: Thảo Khánh) Bà Trương Thị Tâm (SN 1949) là một trong những hộ tiêu biểu, đã hiến hơn 200m² đất. Bà cho biết: “Ban đầu cũng tiếc đất, nhưng thấy ông Dũng làm trước, lại được giải thích rõ ràng nên gia đình tôi đồng thuận. Có đường rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn, ai cũng được hưởng lợi.”
Nhờ sự kiên trì vận động của ông Dũng cùng sự vào cuộc của chính quyền và các đoàn thể, phong trào hiến đất làm đường ở xóm Đạt đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Gắn trách nhiệm cộng đồng với phát triển bền vững
Không chỉ dừng lại ở phong trào hiến đất làm đường, ông Trương Văn Dũng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở như tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.
Với sự gần gũi, chân thành và uy tín cá nhân, ông luôn là người được bà con tin tưởng, lắng nghe. Những buổi họp xóm, những cuộc trao đổi trực tiếp tại từng hộ gia đình trở thành “kênh tuyên truyền” hiệu quả, giúp các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân.
Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh đánh giá: “Ông Trương Văn Dũng là Người có uy tín tiêu biểu của địa phương. Ông luôn sâu sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách. Vai trò của ông rất quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Ông Trương Văn Dũng (thứ hai từ phải sang) tích cực vận động người dân hiến đất, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn rộng 6m. (Ảnh: Thảo Khánh)Theo ông Hiệu, tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Người có uy tín chính là “cánh tay nối dài” của chính quyền, giúp triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Ở tuổi ngoài 60, ông Dũng vẫn miệt mài với công việc chung. Với ông, làm Người có uy tín không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, là sự tin tưởng mà bà con gửi gắm.
“Mình sống trong cộng đồng thì phải có trách nhiệm với cộng đồng. Khi bà con hiểu, đồng thuận thì việc gì cũng thuận lợi - từ làm đường, phát triển kinh tế đến giữ gìn an ninh trật tự,” ông chia sẻ.
Thực tế tại xóm Đạt cho thấy, vai trò của Người có uy tín không chỉ dừng ở việc vận động mà còn là nhân tố quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Từ những con đường được mở rộng, những chuyển biến trong nhận thức của người dân đến sự gắn kết cộng đồng ngày càng bền chặt, dấu ấn của ông Trương Văn Dũng hiện hữu rõ nét.
Bằng sự gương mẫu, tận tâm và trách nhiệm, ông Trương Văn Dũng đã trở thành điểm tựa tin cậy của người dân xóm Đạt. Không chỉ góp phần kết nối chính quyền với Nhân dân, ông còn “gieo” niềm tin, “giữ” sự đồng thuận-nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững ở địa phương.