Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Bắc Hà (Lào Cai): Sạt lở đất khiến 7 người thiệt mạng, 11 người đang mất tích

Hoàng Quý - 23:01, 11/09/2024

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TTKN) huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngày 10/9/2024 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc đã xảy ra sạt lở đất khiến 7 người tử vong, 11 người đang mất tích.

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thôn Nậm Tông
Ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thôn Nậm Tông

Cụ thể, vụ sạt lở diễn ra vào khoảng 13h30 ngày 10/9/2024 đã vùi lấp hoàn toàn 15 hộ, 80 nhân khẩu đồng bào dân tộc Mông. Tuy nhiên, do mất liên lạc với bên ngoài nên chiều nay thông tin vụ việc mới được Ban Chỉ huy PCTT&TTKN huyện Bắc Hà công bố.

Ngay khi có thông tin vụ việc, Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; lực lượng cơ động Công an tỉnh Lào Cai, 02 Tổ cơ động của huyện đã cùng các lực lượng cứu trợ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức ứng phó, để tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, bản ở núi cao, tỉnh lộ 160 sạt lớn, chia cắt đường làm đôi, không thể huy động máy móc nên việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến 17h30, chiều ngày 11/9, theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Hà, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được 11 người bị thương ra khỏi hiện trường và đưa đi cấp cứu. Các lực lượng tìm thấy thi thể 7 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện còn 11 người mất tích.

Công tác triển khai việc tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ sạt lở gặp nhiều khó khăn do điểm sạt lở khó tiếp cận, công tác cứu hộ thủ công, vị trí sạt lở có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Nậm Tông khiến 11 người mất tích
Vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Nậm Tông khiến 7 người chết, 11 người mất tích

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TTKN huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), tính đến 17h ngày 11/9/2024, toàn huyện đã có 51 người chết, mất tích và bị thương. Trong đó, 15 người chết (xã Tả Củ Tỷ 01, xã Bản Phố 01, xã Hoàng Thu Phố 03, xã Thải Giàng Phố 01, xã Nậm Lúc 09); 19 người mất tích (xã Nậm Lúc 15, xã Cốc Lầu 03, xã Bản Liền 01); 17 người bị thương (xã Nậm Lúc 13, xã Bản Phố 01, xã Tả Củ Tỷ 01, xã Cốc Lầu 02).

Về nhà ở, có 935 nhà bị ngập nước (đến thời điểm hiện tại nước đã rút, các hộ đang tập trung thu dọn nhà cửa); 470 ngôi nhà bị sạt lở.

Về sản xuất nông nghiệp, theo thống kê sơ bộ, thiệt hại tại các xã, trị trấn trên địa bàn huyện có 488ha diện tích lúa mùa (tại hầu hết các xã, đặc biệt là các xã Bảo Nhai, Cốc Lầu, Nậm Lúc, Bản Cái); 158ha ngô; 19ha thủy sản; 35ha cây trồng hàng năm (sắn, lạc…); 3,3ha cây giống; 86 con trâu, lợn, ngựa, dê… bị chết trôi; 208 chuồng trại bị hư hỏng.

Về đường giao thông, tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ: Một số tuyến đường bị sạt lở nặng, khối lượng lớn: đường quốc lộ 4E (Đoạn Bảo Nhai – Bắc Hà), đường quốc lộ 4E (Km 42+500 đoạn thôn Lử Chồ, thôn Dì Thào Ván xã Lùng Phình), đường tỉnh lộ 159 đoạn Hoàng Thu Phố - Si Ma Cai (thôn Hoàng Hạ qua UBND xã Hoàng Thu Phố), đường tỉnh lộ 153 đoạn Bắc Hà - Bản Liền (Km 28+600 địa phận xã Bản Liền).

Đường đến trung tâm các xã: 10/19 xã, thị trấn đã thông tuyến tạm thời đường ô tô đến trung tâm các xã; 4/19 xã đã di chuyển bằng xe máy đến trung tâm xã; 5 xã còn lại (Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái, Nậm Đét, Tả Củ Tỷ) chưa được thông tuyến.

Đường đến trung tâm các thôn: Hầu hết các tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, sơ bộ còn khoảng 45 thôn bị cô lập.

Ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn ở thôn Nậm Tông
Ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn ở thôn Nậm Tông

Về trường học: 12 trường và điểm trường bị sạt lở, đất đá tràn vào lớp học, các công trình phụ trợ nhà ăn, bếp nấu. Toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục được nghỉ học. Một số đơn vị trường học được tận dụng làm địa điểm phòng chống bão lũ cho Nhân dân.

Về y tế: Tổng số thiệt hại 3 trạm, trong đó: 01 trạm bị sạt lở (Trạm Y tế xã Thải Giàng Phố); 02 trạm bị ngập lụt, cuốn trôi 1 số điểm (Trạm y tế xã Cốc Lầu cuốn trôi 25m tường rào và một số trang thiết bị; Bản Cái cuôn trôi bếp, tường rào, nhà vệ sinh ngoài trời, nhà công vụ); Tất cả tài sản, trang thiết bị đã di chuyển tới nơi an toàn và bố trí điểm làm việc tạm thời.

Bà Chu Thị Dương, Quyền Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TTKN huyện Bắc Hà cho biết ngay sau khi có các thiệt hại về người và tài sản, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Theo đó, đã thực hiện hỗ trợ: 410.000.000 đồng, trong đó: hỗ trợ 350.000.000 đồng/14 người chết (25.000.000 đồng/người bị chết); hỗ trợ 60.000.000 đồng/12 người bị thương (5.000.000 đồng/người bị thương)

Đối với các trường hợp người bị mất tích, huyện đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện rất khó khăn, đặc biệt đối với 04 trường hợp mất tích tại Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc (vị trí khó tiếp cận, chỉ có thể cứu hộ bằng thủ công, có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ do vị trí này đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở). Ngày 10-11/9/2024 Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; lực lượng cơ động Công an tỉnh Lào Cai, 02 Tổ cơ động của huyện đã cùng các lực lượng cứu trợ trong và ngoài tỉnh tổ chức ứng phó, để tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, huyện đã thực hiện di chuyển tạm thời toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn. 

Tin cùng chuyên mục
Bất lực nhìn tài sản cuốn trôi theo dòng nước lũ

Bất lực nhìn tài sản cuốn trôi theo dòng nước lũ

Trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhiều nông dân trong phút chốc đã trắng tay bởi tài sản, sinh kế bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát hàng chục tấn cá của bà con nông dân bị lũ cuốn trôi gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.