Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Bắc Kạn: Mưa lớn, hơn 20 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng

Lam Anh - 10:05, 06/07/2022

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió nên tính đến ngày 5/7/2022 trên địa bàn tỉnh có mưa nhỏ, kèm theo tố lốc, trong đó huyện Pác Nặm bị thiệt hại nặng nhất.

Nhiều ngôi nhà của người dân đã bị mưa lớn, giông lốc làm cho tốc mái, hư hại. Ảnh: BBK
Nhiều ngôi nhà của người dân đã bị mưa lớn, giông lốc làm cho tốc mái, hư hại. Ảnh: BBK

Theo đó, dông lốc trong 2 ngày 4-5/7 đã khiến hơn 20 nhà dân tại 2 thôn Nà Mu, Nà Mòn (xã An Thắng) huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn bị tốc mái, hư hại. Dông lốc cũng khiến 01 người bị thương nhẹ là anh Hầu Văn Dâu, sinh năm 1988, thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng bị cây quệt qua người. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Pác Nặm, mưa lớn cũng gây thiệt hại cho 01 héc ta ngô và 03 héc ta keo, gây tốc mái 02 trường học tại địa phương này.

Sau khi xảy ra mưa lốc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ và người dân kịp thời hỗ trợ giúp đỡ, thống kê các gia đình bị thiệt hại và di chuyển tài sản để ổn định đời sống.

Đang thời điểm mùa mưa bão nguy cơ do thiên tai gây ra rất lớn do vậy người dân cần theo dõi cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Trước đó, Đài khí thượng thuỷ văn tỉnh Bắc Kạn cũng đã đưa ra cảnh báo hiện tượng mưa dông có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 – 9/7.

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các taluy dương, các tuyến đường giao thông và trên các sườn đồi núi dốc.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Thanh Hóa: Tập trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau lũ

Ngay sau khi nước rút, các địa phương bị ngập lụt trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đây là địa phương có nhiều hộ dân bị ngập lụt nhất tỉnh Thanh Hóa.