Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bạc Liêu: Tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp đồng bào Khmer vượt qua đại dịch

N. Tâm - H. Diễm - 07:52, 31/08/2021

Hiện nay tỉnh Bạc Liêu đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đối với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) từ vùng dịch trở về địa phương. Trong đó có việc tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả gói hỗ trợ đến đồng bào...


Đoàn công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao quà đến tận gia đình cho các hộ đồng bào DTTS
Đoàn công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu trao quà cho các hộ đồng bào DTTS

Đồng bào DTTS của tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là dân tộc Khmer và Hoa. Ngay từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã tổ chức nhiều đợt đưa hàng trăm suất quà gồm, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận nhà cho đồng bào.

Những phần tiền trợ cấp của Chính phủ đến đúng người, đúng lúc; những túi quà an sinh với  gạo, dầu ăn, gói gia vị của các tổ chức, cá nhân... cũng được chuyển đến người lao động đang thực hiện cách ly do từ vùng dịch trở về. Sự hỗ trợ này, đã giúp người dân Bạc Liêu nói chung và đồng bào DTTS nói riêng có thêm điều kiện vượt qua đại dịch Covid -19.

Ông Danh Ril, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền (huyện Long Hải), cho biết: Thời gian qua, cùng với chính sách của Nhà nước hỗ trợ, thì đồng bào DTTS cũng đã nỗ lực, tự thân vươn lên. Nhưng dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân nói chung, trong đó có đồng bào DTTS , khiến nhiều bà con lâm vào tình cảnh rất khốn khó. Để giảm bớt khó khăn cho bà con, xã đã nhanh chóng triển khai, rà soát đúng đối tượng thụ hưởng và lập kế hoạch để chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, để đồng bào sớm tiếp cận được nguồn hỗ trợ này.

Tại huyện Hồng Dân, ông Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi, cho biết: Trong thời gian thực hiện giãn cách, những hộ khó khăn trụ được, là nhờ sự quan tâm của nhà nước, các tổ chức, cá nhân. Người từ vùng dịch về thì phải thực hiện cách ly tập trung, sau thời gian cách ly người làm nghề tự do thì thất nghiệp, còn đồng bào bám trụ với phum, sóc làm nông nghiệp, thì nông sản không đưa ra thị trường được. 

“Chúng tôi vừa chống dịch, vừa lo an sinh cho người dân. Địa phương cũng đã tìm nhiều phương cách, tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên và bên ngoài để đồng hành, giúp đỡ bà con vượt qua những ngày khó khăn. Đặc biệt, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh luôn sát cánh cùng địa phương chăm lo cho các đối tượng người DTTS, gia đình chính sách và hộ khó khăn”, ông Phong cho biết.

Các phần quà được trao đến tay các hộ đồng bào DTTS
Các phần quà hỗ trợ được trao đến tay các hộ đồng bào DTTS

Theo thông tin từ Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, ngoài việc thực hiện cách chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19, Ban còn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hàng trăm phần quà gồm: lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình gặp khó khăn, các hộ là người dân tộc Khmer ở các xã vùng sâu, vùng xa. Để đảm bảo an toàn phòng ngừa lây nhiễm bệnh và tiện cho bà con, Ban Dân tộc và Tôn giáo đến từng cụm dân cư, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để trao quà.

Bên cạnh đó, người dân tỉnh Bạc Liêu, không phân biệt nam nữ, già trẻ, tôn giáo, dân tộc bằng khả năng, điều kiện sống của gia đình  đều nhiệt thành chung tay, góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, san sẻ khó khăn chung với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay.  Ví dụ như ông Trần On, dân tộc Khmer ấp Bình Lễ (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) đã  nhắn nhiều tin gửi cổng 1408 quốc gia ủng hộ phòng, chống COVID-19, mà còn vận động người dân địa phương tham gia.

Hay như, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đề nghị tăng ni, trụ trì, quý phật tử tại các tự viện trong tỉnh tích cực đóng góp gây quỹ mua vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ông Trịnh Thanh Phong,Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu, địa phương đang triển khai nhanh các gói hỗ trợ theo qui định, đối với người lao động là đồng bào DTTS từ vùng dịch trở về; người DTTS bị nhiễm bệnh là F0. Đồng thời, vận động các nguồn tài trợ hợp pháp, để hỗ trợ đồng bào DTTS đang thực hiện giãn cách và đến khi trở về “trạng thái bình thường mới”. 

Hạn chế thấp nhất tình trạng đồng bào bị thiếu ăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Cùng với đó, tăng cường vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)