Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc Bắc Giang: Nắm tình hình công tác dân tộc trên địa bàn xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn

Minh Thu - 10:43, 16/02/2023

Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang do ông Vi Thanh Quyền - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn vừa đi nắm tình hình công tác dân tộc, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn.

Ông Vi Thanh Quyền thăm hỏi, tặng quà Người uy tín và đồng bào DTTS thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn
Ông Vi Thanh Quyền thăm hỏi, tặng quà Người uy tín và đồng bào DTTS thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn

Tại buổi làm việc, Người có uy tín, Nhân dân trên địa bàn xã Tân Sơn đã đề xuất Ban Dân tộc tỉnh quan tâm đầu tư nguồn vốn hỗ trợ thôn Khuôn Kén xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ nguồn vốn để bảo tồn, sửa chữa bản cổ thôn Bắc Hoa và làm đường bê tông lên bản cổ thôn Bắc Hoa trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vi Thanh Quyền đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Sơn tập trung triển khai đầy đủ các nội dung của “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống và phát triển kinh tế của Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS; thường xuyên giám sát, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Dân tộc huyện để tổng hợp báo cáo kịp thời.

Dịp này, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã trao tặng quà cho 2 Người có uy tín và 48 hộ DTTS có đời sống khó khăn trên địa bàn xã Tân Sơn.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Tại cuộc họp với Vụ Hợp tác quốc tế về nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, cần xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế dài hạn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; đồng thời đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, coi đây là kênh quan trọng góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.