Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền năm 2022

Thúy Hồng - 07:20, 14/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 28/3/2022 về tổ chức hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2022, từ ngày 9 - 12/5, Ban Dân tộc Sơn La đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho các đại biểu là bí thư, phó bí thư, trưởng bản, phó trưởng bản các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia các hội nghị, hơn 100 đại biểu là bí thư, phó bí thư, trưởng bản, phó trưởng bản các bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, III trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Yên Châu, Mường La, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai và các cán bộ công chức đang công tác tại Ban Dân tộc.

Hội nghị đã tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật liên quan đến việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; giáo dục các thành viên trong gia đình về pháp luật, chính sách có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững... Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng DTTS tham gia công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ những hủ tục trong lối sống còn tồn tại ở một số DTTS.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ ở bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, III để trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ ở bản nâng cao về năng lực quản lý, kịp thời nắm bắt địa bàn và có đủ kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Dấu ấn từ cơ sở…

Dấu ấn từ cơ sở…

“Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS đã khá đầy đủ, vấn đề còn lại là ở việc thực thi. Do đó, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, điều tôi quan tâm nhất là triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, đúng địa bàn, chính xác và khách quan…”. Chia sẻ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh đầu tháng 4/2021, trong những ngày đầu khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chính là mục tiêu hàng đầu mà Người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc hướng tới. Bởi vậy, trong 3 năm qua, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong những chuyến công tác về cơ sở.