Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bàn giao 50 ngôi nhà cho hộ nghèo ở huyện Mường Khương

Trọng Bảo - 15:05, 12/07/2022

Ngày 12/7, UBND huyện Mường Khương (Lào Cai) phối hợp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức bàn bàn giao 50 ngôi nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cắt băng khánh thành nhà hỗ trợ các hộ nghèo huyện Mường Khương
Cắt băng khánh thành nhà hỗ trợ các hộ nghèo huyện Mường Khương

Theo đó, tổng kinh phí xây dựng 50 ngôi nhà là hơn 5,7 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, còn lại các hộ gia đình đối ứng hơn 3,2 tỷ đồng.

Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn bản trên địa bàn huyện Mường Khương. Để việc hỗ trợ được công khai, minh bạch, huyện Mường Khương đã chỉ đạo các xã tổ chức họp bình xét, lựa chọn các hộ dân khó khăn theo các tiêu chí chung của tỉnh Lào Cai và huyện Mường Khương quy định.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo

Sau 5 tháng triển khai thi công (từ tháng 12/2021 - 4/2022) toàn bộ 50/50 ngôi nhà đã hoàn thành. Trong quá trình triển khai xây dựng đều được các cơ quan chuyên môn giám sát, nghiệm thu từng phần: Móng, phần thân, phần mái và nghiệm toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu và lãnh đạo huyện Mường Khương trao quà cho các hộ nghèo
Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu và lãnh đạo huyện Mường Khương trao quà cho các hộ nghèo

Mường Khương là 1 trong 4 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai. Hiện tại, toàn huyện còn 440 nhà tạm, nhà dột nát. Việc Tập đoàn Xăng dầu Lào Cai hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách… Qua đó, góp phần giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, phấn đấu vươn lên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Nhận diện nguyên nhân tai biến thiên nhiên trên sông Kôn và sông Hà Thanh

Sông Kôn và sông Hà Thanh là 02 con sông lớn của tỉnh Bình Định; lưu vực của 02 con sông là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của tỉnh. Ngoài các yếu tố tự nhiên, khách quan (địa hình, thảm phủ, mưa lũ lớn, diện tích rừng phòng hộ bị suy giảm...), thì các hoạt động trên lưu vực với mục đích phát triển kinh tế cũng đã tạo ra sức cản lớn cho việc thoát lũ. Vì thế, tình trạng sạt lở, lũ ở vùng núi, ngập lụt ở đồng bằng, ven biển thường xuyên xảy ra, đe dọa cuộc sống của người dân, trong đó có người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.