Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tổng kết công tác thí điểm đào tạo Tiến sĩ Phật học

Hoàng Quý - 3 giờ trước

Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm đào tạo Tiến sĩ Phật học tại hệ thống Học viện Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng.Tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chủ trì Hội nghị
Hòa thượng,Tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; chư vị Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; đại diện của ba Học viện Phật giáo tại Hà Nội, TP. Huế và TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị còn có sự hiện diện của đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội; các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, thành viên Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành ba Học viện tham dự Hội nghị
Chư tôn đức Hội đồng Điều hành ba Học viện tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hoà thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh: “Hiện đã có 03 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại hai Học viện (tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) là thành quả của nhiều thế hệ chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện, là tâm huyết của quý Giáo sư và các nhà khoa học, khẳng định uy tín của các Học viện Phật giáo trong đào tạo hệ Sau Đại học. Đây là căn cứ quan trọng để trình Chính phủ chính thức cho phép các Học viện Phật giáo được đào tạo trình độ Tiến sĩ và công nhận Bằng Tiến sĩ Phật học trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức đã xem xét, tổng kết kết quả 8 năm đào tạo thí điểm (2017 - 2025), trong đó 126 nghiên cứu sinh đã theo học và 3 vị hoàn thành chương trình. Các đại biểu đã đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng sư và chương trình đào tạo tại ba Học viện, nhất trí hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận chính thức chương trình đào tạo Tiến sĩ Phật học.

Các vị đại biểu tham dự Hội nghị
Các vị đại biểu tham dự Hội nghị

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại Hội nghị, ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo cho rằng: “Đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng, nhằm hiện thực hóa việc giáo dục, đào tạo đội ngũ tăng tài có phẩm chất, năng lực học thuật cao phục vụ phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội", góp phần nâng tầm tri thức Phật học và hoàn chỉnh hệ thống giáo dục Phật giáo theo hướng chuẩn hóa”.

Ông Cát Ngọc Trình khẳng định đây là bước quan trọng nhằm chuẩn hóa giáo dục Phật giáo và đào tạo đội ngũ tăng tài chất lượng cho Giáo hội.

Trước đó, ngày 05/12/2025, được sự ủy quyền của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, phòng Phật giáo đã làm việc cùng với GS. Lương Gia Tĩnh - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội họp bàn thống nhất việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo Bộ dân tộc Tôn giáo để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được đào tạo hệ Tiến sĩ Phật học tại các Học viện Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Ngọk Tụ đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào DTTS

Ngọk Tụ đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào DTTS

Thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), thời gian qua, xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức về pháp luật, chung tay giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.