Thượng tọa Thích Đạo Hiển phát biểu tại phiên thảo luậnTheo đó, Thượng tọa Thích Đạo Hiển thống nhất cao với báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Những tháng cuối năm, Quảng Ninh liên tục đón nhận nhiều tin vui với chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa quy mô lớn. Đặc biệt, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương có 2 di sản thế giới.
Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Ninh cần có hệ thống chính sách đồng bộ, dài hạn. Với lợi thế là địa phương có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc và hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú, văn hóa không chỉ là bản sắc vùng miền, mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế; không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển bền vững.
Trên cơ sở đó, đề nghị tỉnh sớm xây dựng kế hoạch hình thành và phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Đồng thời, cần nghiên cứu quy hoạch, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, tâm linh, trải nghiệm, thể thao, du lịch chữa lành; chú trọng khai thác hiệu quả các thị trường khách quốc tế, nhất là thị trường châu Âu, châu Mỹ và Bắc Á; xây dựng mô hình “toàn dân làm du lịch”, coi Nhân dân là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa...