Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Bản lĩnh vượt thách thức

Sỹ Hào - 09:10, 02/02/2022

Xuân Nhâm Dần 2022 đã đến. Trên khắp các nẻo đường của đất nước, không khí vui Xuân, đón Tết ngập tràn, cùng biết bao niềm tin tưởng, kỳ vọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, với bản lĩnh và khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em, cả nước đã vững vàng vượt qua một năm đầy sóng gió để đạt được những thành tựu ngoạn mục.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hoá, Thái Nguyên, ngày 3/9/2021.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Định Hoá, Thái Nguyên, ngày 3/9/2021

Niềm tin đó, bản lĩnh đó được cô đọng lại trong khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tổ chức ngày 5/1/2022.

Thủ tướng nói, năm 2021, chúng ta gặp những khó khăn, thử thách rất lớn, chưa có tiền lệ. Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nhiều địa phương với biến chủng Delta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh trên phạm vi cả nước, nhất là sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

“Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc, trên tinh thần đoàn kết, liêm chính, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, hồi phục kinh tế - xã hội một cách bền vững…”.

(Trích phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 ngày ngày 5/01/2022).



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Nhưng chúng ta đã vượt qua, hoàn thành mục tiêu “kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nền tảng vững chắc để cả nước hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022, dù được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức.

Niềm tin của người đứng đầu Chính phủ xuất phát từ những thành tựu chúng ta đạt được trong năm 2021. Dẫu còn biết bao khó khăn, có lúc xuất hiện tình trạng “đứt gãy” chuỗi sản xuất trên diện rộng nhưng kết thúc năm 2021, ước tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 vẫn đạt mức tăng trưởng 2,58%.

Và, dưới tác động nặng nề của dịch bệnh, dù thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước giảm nhẹ so với năm 2020, nhưng tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước vẫn giảm 0,4 điểm phần trăm, còn khoảng 4,4%. Đó là nhờ, ngoài linh hoạt điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ đã quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững ngay cả trong điều kiện dịch bệnh; các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chăm lo cho người nghèo.

Thành tựu của đất nước đạt được trong một năm khó khăn, từ kinh tế vĩ mô đến đời sống an sinh của Nhân dân, thể hiện rõ nét nhất ở sự phát triển ổn định của vùng đồng bào DTTS và miền núi – vùng “lõi nghèo” của cả nước. Từ khi dịch bệnh bùng phát, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và kịp thời có những chính sách giúp đỡ đồng bào DTTS từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với cả nước, đồng bào các DTTS đã tích cực lao động, sản xuất, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi vì vậy tiếp tục ổn định, đời sống người dân cơ bản được đảm bảo.

Và, dẫu khó khăn còn đó, nhất là áp lực trong điều tiết ngân sách Nhà nước, nhưng ngay trước thềm năm mới 2022, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: 2021 – 2025, với tổng vốn thực hiện gần 137 nghìn 665 tỷ đồng, thực hiện ngay từ năm 2022.

“Mục đích phát triển kinh tế - xã hội là để con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển - đó là yếu tố nền tảng vững chắc mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững”.


(Trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 ngày 7/9/2021).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Điều này cho thấy, tập trung phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi là mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Xuân Nhâm Dần 2022 là mùa Xuân thứ 92 của Đảng, là năm thứ hai cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Từ mùa Xuân đầu tiên và kỳ Đại hội đầu tiên, cho đến mùa Xuân này, với Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sự đồng thuận, nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, công tác dân tộc đã đạt được những dấu ấn quan trọng. Nhờ đó, đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường trong thời kỳ hội nhập.

Đón năm mới Nhâm Dần 2022, hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS trên cả nước phấn khởi Mừng Đảng – Mừng Xuân, với nhiều kỳ vọng về bước phát triển mới của đất nước, của khu vực miền núi. Kỳ vọng của đồng bào càng cao thì đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương càng phải bản lĩnh hơn, quyết tâm hơn để phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, từng bước hiện thực hóa vững chắc khát vọng về một đất nước hùng cường mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra.

Tin cùng chuyên mục
Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Để sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), Bộ Tài chính có Văn bản số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương vẫn còn nhiều tài sản công bị bỏ hoang, chưa có phương án sắp xếp, gây lãng phí kèo dài.