Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bảo đảm công tác điều trị, ứng trực cấp cứu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Trọng Bảo - 14:26, 15/02/2026

Để bảo đảm công tác điều trị, ứng trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán; ngành Y tế Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm với phương châm“phòng bệnh từ sớm, chữa bệnh kịp thời”.

Ngành Y tế Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24 giờ theo đủ 4 cấp (Ảnh Trọng Bảo)
Ngành Y tế Lào Cai chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24 giờ theo đủ 4 cấp. (Ảnh Trọng Bảo)

Theo đó, tháng 12/2025, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân năm 2026. Các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở được yêu cầu xây dựng phương án trực, phương án thu dung điều trị, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong dịp Tết. Đảm bảo linh hoạt, chủ động của ngành Y tế trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với diễn biến thực tế và yêu cầu bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong thời điểm nhu cầu khám chữa bệnh, đi lại, giao thương tăng cao.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Sở Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát dịch tễ, duy trì hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong suốt dịp nghỉ Tết. Các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

Chuẩn bị phương án phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. (Ảnh Trọng Bảo)
Chuẩn bị phương án phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. (Ảnh Trọng Bảo)

Cùng với đó, ngành Y tế địa phương cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát, chuẩn bị phương án phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, trong đó có các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ điều trị và hệ dự phòng giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong dịp Tết.

Cùng với việc phòng, chống dịch bệnh, công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu được các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24 giờ theo đủ 4 cấp; dự trữ đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, trang thiết bị và bố trí cơ số giường bệnh phù hợp, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc, thảm họa có thể xảy ra trong dịp Tết. 

Sở Y tế Lào Cai yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc chậm trễ vì bất kỳ lý do gì. Đồng thời, chú trọng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử ân cần, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người dân khi đến khám, chữa bệnh trong những ngày Tết cổ truyền.

Tin cùng chuyên mục
Bảo hiểm y tế dự kiến chi trả sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung: Cơ hội lớn cho phụ nữ vùng DTTS và miền núi

Bảo hiểm y tế dự kiến chi trả sàng lọc ung thư vú, cổ tử cung: Cơ hội lớn cho phụ nữ vùng DTTS và miền núi

Việc Bảo hiểm y tế dự kiến chi trả sàng lọc ung thư vú và ung thư cổ tử cung từ giai đoạn 2028 - 2030 đang được xem là bước ngoặt quan trọng trong chính sách y tế dự phòng tại Việt Nam. Không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, chính sách này đặc biệt mang ý nghĩa với phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhóm đang đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế.