Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 26.000 người

Hồng Phúc - 14:32, 12/06/2020

Trong 5 tháng đầu năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng hơn 26.000 người so với thời điểm cuối năm 2019. Đây là thông tin được ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 9/6 vừa qua.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH
Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động. Đây là nguyên nhân khách quan khiến một số chỉ tiêu phát triển của ngành có xu hướng giảm. Tính đến cuối tháng 5/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14,4 triệu người, đạt 89,8% kế hoạch giao, giảm 796.000 người so với năm 2019; số người tham gia BHYT là 85,1 triệu người, đạt 96,6% kế hoạch giao, giảm 849.000 người so với năm 2019.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho hay, trước thực tế khó khăn do dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tham mưu, phối hợp triển khai nhiều giải pháp, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị như thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện chi trả chế độ BHTN cho người lao động (NLĐ) bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra; bảo đảm công tác khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, NLĐ, DN trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT. Toàn ngành luôn nỗ lực vì tinh thần chung nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho DN phát triển.

Tính đến ngày 31/5, BHXH 53 tỉnh, thành phố đã phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của 1.171 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng với 107.327 lao động, với số tiền khoảng 396 tỷ đồng; chi trả đúng, đủ, kịp thời cho hơn 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 50.000 người; giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, tiền tuất một lần cho hơn 353.000 người, với số tiền chi trả là hơn 13.154 tỷ đồng; giải quyết chế độ ốm đau cho gần 3 triệu lượt người với số tiền chi trả là 1.413 tỷ đồng…

Đặc biệt, các cơ quan BHXH đã chi trả cho 558.418 người hưởng các chế độ BHTN, với số tiền chi trả là 5.009 tỷ đồng. Số tiền chi khám, chữa bệnh BHYT đề nghị quyết toán trên hệ thống giám định BHYT là hơn 38.000 tỷ đồng (chưa bao gồm số chi của BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). Kết quả này góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng đáng phấn khởi là trong 5 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng hơn 26.000 người so với thời điểm cuối năm 2019. Có được kết quả này là nhờ BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức tốt nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”, diễn ra từ ngày 1-31/5 trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện đến đông đảo người dân.

Theo ông Đào Việt Ánh, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Tin cùng chuyên mục
Hoài Ân (Bình Định): Chuẩn bị tổ chức Ngày hội nông sản đặc trưng lần thứ II

Hoài Ân (Bình Định): Chuẩn bị tổ chức Ngày hội nông sản đặc trưng lần thứ II

Theo UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), Ngày hội Nông sản lần thứ II sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 - 18/5). Đây được đánh giá là ngày hội nông sản quy mô lớn nhất tỉnh Bình Định, quy tụ 105 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương và một số huyện lân cận.