Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đồng hành cùng nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất

Hoàng Quý - 12 giờ trước

Trong hai ngày 14 – 15/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Môi trường các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật, phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11. Đây là hoạt động thiết thực, giúp bà con sớm ổn định sản xuất, khôi phục sinh kế sau thiên tai.

1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tặng các chế phẩm, vật tư cho các hộ dân và UBND xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên)
1. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tặng các chế phẩm, vật tư cho các hộ dân và UBND xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên)

Tại xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng chuyên gia nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý chuồng trại, cây trồng và vật nuôi sau ngập lụt. Người dân được hỗ trợ vật tư cần thiết như thuốc sát trùng, chế phẩm sinh học và phân bón hữu cơ để phục hồi sản xuất.

Theo thống kê của UBND xã, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề với hơn 225 ha canh tác bị ảnh hưởng, gần 2.600 con lợn và hơn 260.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính vượt 134 tỷ đồng.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo thực tiễn như gia cố bờ ao, khử trùng nguồn nước nuôi thủy sản; loại bỏ cành cây hư hỏng, xử lý đất bằng vôi bột để ngăn bệnh; tỉa cành, tạo tán, bón phân hữu cơ phục hồi cây chè.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên)
Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên)

Xóm Cà Phê thuộc xã Đồng Hỷ là nơi có nhiều ao nuôi cá bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, tại đây chuyên gia thủy sản Lê Minh Châu, giảng viên Khoa Chăn nuôi - Thú y - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đã hướng dẫn bà con các biện pháp gia cố bờ ao, khử trùng bằng vôi và xử lý môi trường nước sau lũ.

Đối với cây chè, chuyên gia Nguyễn Khắc Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè, đề xuất việc tỉa cành, tạo dáng tán cây, xới đất xung quanh gốc để phá váng, đồng thời bổ sung phân hữu cơ nhằm tăng cường khả năng phục hồi của cây. Chuyên gia Nguyễn Khắc Quý cũng lưu ý, bà con nông dân cần chủ động theo dõi sự phát triển của nấm bệnh do độ ẩm cao gây ra.

Nhằm hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Đồng Hỷ, và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức buổi trao tặng vật tư hỗ trợ. 

Gói hỗ trợ bao gồm 100 lít thuốc sát trùng, 200 lít chế phẩm EM, và 20 tấn phân bón vi sinh Quế Lâm, được phân phối đến các hộ dân.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tặng vật tư cho các hộ dân và UBND xã Cai Kinh (Lạng Sơn)
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tặng vật tư cho các hộ dân và UBND xã Cai Kinh (Lạng Sơn)

Tại xã Cai Kinh (Lạng Sơn), gần 60 ha lúa, hoa màu và 9,5 ha cây ăn quả bị ngập úng. Đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn nông dân khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý nấm bệnh, chăm sóc cây na và các loại cây ăn quả. Cùng với đó,Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trao tặng 5 tấn phân bón vi sinh cho người dân phục hồi sản xuất.

Ở xã Phúc Hòa (Bắc Ninh), hàng chục héc-ta cây vải, bưởi, vú sữa và ngô bị thiệt hại do ngập kéo dài. Các chuyên gia đã hướng dẫn biện pháp phục hồi, đồng thời hỗ trợ 200 lít chế phẩm vi sinh và 5 tấn phân hữu cơ cho bà con.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân xã Phúc Hòa (Bắc Ninh)
Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân xã Phúc Hòa (Bắc Ninh)

Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với phương châm ưu tiên khắc phục hậu quả thiên tai, mục tiêu chính là củng cố sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt của nông dân trước biến động khí hậu khó lường. Điều này giúp nhà nông chủ động hơn trong sản xuất, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo thu nhập ổn định.

Tin cùng chuyên mục
Liên kết trồng rau ở Lâm Đồng: Hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp và nông dân

Liên kết trồng rau ở Lâm Đồng: Hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp và nông dân

Bên cạnh thế mạnh cây công nghiệp, rau xanh cũng trở thành ngành hàng quan trọng, góp phần khẳng định thương hiệu nông nghiệp Lâm Đồng. Việc thúc đẩy liên kết trong trồng rau không chỉ giúp người nông dân thoát khỏi tình trạng sản xuất manh mún, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ.