Các lực lượng xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang giúp người dân thu hoạch lúa khi bị nước ngập (Ảnh MH).Tích cực cải tạo đất trồng và trồng sớm các loại cây thay thế
Cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Cao Bằng, nhiều diện tích lúa mùa, hoa màu, cây trồng lâu năm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh bị đổ gẫy, ngập úng nước, bùn đất vùi lấp, mất trắng.
Như ở xã Hòa An, mưa lớn gây thiệt hại trên 380ha lúa và hoa màu, tập trung nhiều nhất ở các xóm: Mã Quan, Bế Triều, Nà Tẻng, Nà Mè… Trước thực trạng trên, cấp ủy Đảng, chính quyền xã chỉ đạo đội ngũ khuyến nông, các xóm khẩn trương thống kê diện tích thiệt hại. Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tăng cường thăm đồng, tập trung khắc phục đối với diện tích bị ảnh hưởng nhẹ như dựng cây lúa bị đổ rạp, tiêu úng, khơi thông dòng chảy không để ngập kéo dài. Phân loại diện tích lúa bị ngập úng để có biện pháp khắc phục kịp thời.
Theo bà Chu Phương Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An, đối với diện tích bị mất trắng, xã tuyên truyền truyền, vận động bà con tích cực cải tạo đất trồng, trồng sớm các cây rau màu vụ đông để thay thế.
Còn tại tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, toàn tỉnh có hơn 10.600ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có trên 4.770ha lúa, trên 3.700ha ngô, rau màu, trên 2.000ha cây lâm nghiệp, cây ăn quả và cây trồng khác; 193 lồng cá và hơn 597ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng…
Đơn cử, tại xã Kim Bình, mưa bão khiến hơn 1.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó gần 300ha lúa đang thu hoạch bị ngập, có diện tích mất trắng. Ngay khi nước rút, xã đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa.
Ông La Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bình cho biết: Cùng với việc giúp dân thu hoạch, xã đã chủ động gia cố chuồng trại, khắc phục diện tích cây ăn quả bị đổ, đồng thời chuẩn bị sản xuất vụ Đông để bù đắp sản lượng, ổn định thu nhập cho người dân.
Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng phối hợp với chính quyền xã Hòa An kiểm tra, rà soát thống kê thiệt hại hoa màu tại xóm Nà Tẻng (Ảnh BCB).Sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống
Theo Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), tỉnh Tuyên Quang, để khôi phục sản xuất nông nghiệp, ngành NN&MT đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, vận hành trạm bơm...
Khi thời tiết vừa hửng nắng, các lực lượng được huy động xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa. Những diện tích rau màu, cây ăn quả có khả năng phục hồi được dựng lại, cắt tỉa, chăm sóc và bón phân bổ sung; diện tích bị hư hại hoàn toàn được hướng dẫn trồng vụ Đông ngắn ngày như ngô, khoai tây, rau màu để bù đắp sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực năm 2025.
Với tỉnh Cao Bằng, để khắc phục hậu quả thiên tai, ngành NN&MT đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại thiên tai, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống.
Bà Đoàn Thị Thuấn, Quyền Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt, Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng cho biết: Để khắc phục hậu quả do thiên tai và bù đắp sản lượng bị thiệt hại, đối với lúa, hoa màu, người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch ngay lúa mùa sớm. Các địa phương vận động Nhân dân huy động mọi nguồn lực, khơi thông dòng chảy tránh ngập úng lâu ngày, tạo điều kiện cho ruộng khô ráo.
Đối với diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, không thể khắc phục, cần vệ sinh đồng ruộng. Đặc biệt, tùy điều kiện của vùng miền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn vận động người dân chuẩn bị đất để chuyển đổi sang cây trồng vụ đông như: Khoai lang, khoai tây, thuốc lá và rau các loại.
“Bà con cần chủ động thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi kịp thời phát hiện và chủ động phòng chống một số sâu bệnh phổ biến bảo đảm năng suất các loại cây trồng để đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương” - bà Đoàn Thị Thuấn khuyến cáo.
Còn theo ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cao Bằng: Sở đã làm việc với các công ty giống, vật tư trong và ngoài tỉnh tiếp nhận hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi để cấp phát về các địa phương phục vụ cho sản xuất trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, Ngành nông nghiệp cũng đang dồn sức hướng dẫn nông dân dọn vệ sinh đồng ruộng, khử khuẩn chuồng trại nhanh chóng khôi phục sản xuất. Khuyến cáo các hộ nuôi thủy sản gia cố lồng bè, dây neo, thu dọn rác, xử lý cá chết, cải thiện môi trường nước và thu hoạch sớm nếu cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng do lũ lụt sau bão số 11 gây ra. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.