Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Bảo Yên (Lào Cai): Điểm sáng trong phát triển đảng viên người DTTS

Trọng Bảo - 11:13, 07/09/2020

Là huyện có tỷ lệ người DTTS chiếm gần 70% dân số toàn huyện, thời gian qua, Đảng bộ huyện Bảo Yên đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên người DTTS, nhằm tăng cường hạt nhân lãnh đạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Cây sả là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân xã Xuân Thượng.
Cây sả là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân xã Xuân Thượng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bộ mặt KT-XH của xã Xuân Thượng đã có những chuyển biến rõ rệt. Đảng bộ xã đạt và vượt 22 chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra; trong đó, có những chỉ tiêu vượt cao như: Giá trị sản xuất/ha canh tác/năm (năm 2020 ước đạt 64 triệu đồng/ha tăng gần 40 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); chỉ tiêu thu nhập (đạt 36 triệu đồng/người/năm); chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo (hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 16,4%, giảm 20,93% so với năm 2015)…

Có được kết quả này, là nhờ vai trò của đội ngũ đảng viên ở cơ sở, nhất là đảng viên người DTTS. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã có 17 Chi bộ trực thuộc với 242 đảng viên, trong đó có 196 đảng viên là người DTTS, chiếm 81%; 100% thôn bản có chi bộ độc lập; 12/13 chi bộ thôn bản có Ban Chi ủy, chiếm 92,3%.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Các đồng chí đảng viên ở cơ sở luôn là người tiên phong, đi đầu trong việc đưa các giống cây con mới này vào nuôi trồng, tạo niềm tin cho bà con học tập và làm theo”.

Theo báo cáo của Đảng bộ huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.343 đảng viên; trong đó, có 801 đảng viên DTTS, chiếm 63,7%, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 5.000 đảng viên, tăng 23% so với đầu nhiệm kỳ… Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn vững chắc.

Ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên phấn khởi thông tin, quy mô nền kinh tế của huyện Bảo Yên sau 5 năm tăng trưởng gấp 2,5 lần so với năm 2015, các chỉ tiêu về đích sớm 1 năm so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân người dân đạt 39 triệu đồng/năm (tăng 18,8 triệu đồng so với năm 2015). Giá trị sản phẩm trên 1ha đất canh tác đạt 75 triệu đồng (tăng 28 triệu đồng/ha so với năm 2015);  tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,34% (năm 2015) xuống còn 10,89% (năm 2020)…

Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, là sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ có bước tiến mang tính đột phá. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã tích cực chỉ đạo công tác tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; trong đó, có việc đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật, tập trung chỉ đạo sản xuất 5 cây trồng quan trọng, 3 vật nuôi chủ lực và 1 cây trồng tiềm năng.

“Vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu được các đảng viên ở cơ sở phát huy mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thành công từ các mô hình kinh tế, đưa các cây con mới có giá trị vào nuôi trồng của các đảng viên đang tạo niềm tin để bà con áp dụng làm theo. Kết quả, tổng giá trị sản xuất ngành Nông, Lâm nghiệp đạt 3.003 tỷ đồng, riêng giá trị gia tăng (so với năm 2015) là 1.680 tỷ đồng…”, ông Chuyên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Đổi thay ở Krông Nô

Đổi thay ở Krông Nô

Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông có 10/12 xã, thị trấn và 19/52 thôn thuộc diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Sau gần 4 năm triển khai, nguồn lực từ Chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn của huyện, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao.