HTX Nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện đang áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất, giúp giảm thiểu nguy cơ rủi ro về dịch bệnh. (Ảnh: Minh Yến)Hiệu quả từ Chuyển đổi số
Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất. Các giải pháp nổi bật gồm sử dụng cảm biến IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống điều khiển tự động trong quản lý chuồng trại, ao nuôi; số hóa nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…
Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Minh, người dân thôn Khe Tâm, xã Ba Chẽ: Những năm gần đây, hạ tầng số đã được phủ sóng rộng khắp. Nhờ hệ thống hạ tầng số được phủ sóng rộng khắp trong những năm gần đây, chúng tôi đã có điều kiện và cơ hội tiếp cận các dịch vụ số, mua bán hàng hóa trực tuyến, thanh toán qua điện thoại nhanh chóng và an toàn. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế hộ gia đình, kết nối sản phẩm địa phương với các thị trường trong và ngoài tỉnh.
Thực tế đã chứng minh hiệu quả rõ rệt mà chuyển đổi số (CĐS) mang lại. Tại nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã (HTX) khi áp dụng công nghệ mới đã đạt năng suất, lợi nhuận vượt trội. Điển hình là HTX Nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả tại xã Hải Hòa. Tại mỗi ao nuôi, HTX đều gắn mã định danh nhận diện, có hệ thống mái che chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng; trang bị giàn quạt, Oxy đáy và bộ phận kiểm soát dịch bệnh.
Đặc biệt, HTX Nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả còn đầu tư kính hiển vi, cùng đội ngũ kỹ sư trực tiếp theo dõi độ mặn, chất lượng tảo để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho tôm phát triển. Nhờ đó, sản phẩm của HTX không chỉ giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, mà còn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính, mỗi tháng cung ứng ra thị trường khoảng 45 tấn tôm thẻ chân trắng.
Tại Quảng Trị, sau gần 2 tháng chính thức áp dụng mô hình chính quyền mới, tỉnh đã ghi dấu ấn tích cực khi đứng thứ hai cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nhờ đẩy mạnh ứng dụng CĐS.
Theo thống kê của tỉnh Quảng Trị, từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương này đã công khai gần 2.200 thủ tục hành chính, trong đó có hơn 1.100 dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 52,3%, xử lý đúng hạn 98,41%, số hóa hồ sơ đạt 71,21%. Hiện, tất cả trung tâm xã, phường tại Quảng Trị đã được phủ sóng băng rộng cáp quang...
Phụ nữ dân tộc Dao, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu về chuyển đổi số qua điện thoại thông minh. (Ảnh: Bích Hằng)Từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn”
Dù đạt được những kết quả bước đầu, nhưng quá trình CĐS tại nhiều địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế, cơ sở dữ liệu chưa chuẩn hóa, đồng bộ. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ CĐS chưa thật sự rõ ràng, thiếu hướng dẫn cụ thể...
Khẳng định đây chính là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ trong công tác CĐS ở địa phương, ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh cho rằng, tỉnh cần tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đến tận cơ sở, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp lớn phục vụ huấn luyện AI.
“Cần ban hành cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia ứng dụng công nghệ cao, phát triển mô hình sản xuất thông minh. Khi có sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, CĐS trong khuyến nông Quảng Ninh sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững”, ông Nguyễn Khắc Dũng chia sẻ.
Chia sẻ những khó khăn trong ứng dụng CĐS khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho rằng: Hiện nay, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn xã còn thấp, nhiều người chưa có hoặc chưa kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, một số thôn chưa có trạm BTS phát sóng 4G dẫn đến hạn chế kết nối internet và giao dịch điện tử. Đồng thời, nhiều người dân còn e ngại sử dụng các thiết bị điện tử để giải quyết thủ tục hành chính, nên muốn đến trụ sở xã trực tiếp làm thủ tục.
Có thể thấy, dù còn nhiều khó khăn, nhưng CĐS đang mở ra một chương mới đầy tiềm năng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, và các tổ chức liên quan, CĐS số sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030
Từ thực tiễn về công tác CĐS tại cấp xã thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan ban hành quy định rõ về biên chế, vị trí việc làm cho cán bộ phụ trách vận hành hệ thống thông tin, CĐS cấp xã. Đồng thời, tỉnh sẽ có chính sách linh động cử cán bộ chuyên môn ở cấp tỉnh về xã để hỗ trợ trong một số lĩnh vực, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt.