Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Giúp đồng bào tiếp cận thông tin… góp phần giảm nghèo bền vững

Phạm Tiến - 7 giờ trước

Thành lập Tổ Chuyển đổi số về các bản để hướng dẫn đồng bào tiếp cận thông tin, đang là cách làm của xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) khi bắt đầu vận hành chính quyền cấp xã mới và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.

Nỗ lực kết nối thông tin đến mọi nhà

Sau sáp nhập, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị có 28 bản, với trên 95% đồng bào DTTS sinh sống. Trong đó, 3 bản (bản K. Oóc, bản Sy, bản Cha Cáp) chưa có điện lưới quốc gia, sóng 4G nên điểm có điểm không.

Sau sáp nhập, xã Dân Hóa (Quảng Trị) có 28 bản, trong đó có 3 bản chưa có điện lưới Quốc gia (Ảnh: Phạm Tiến)
Sau sáp nhập, xã Dân Hóa (Quảng Trị) có 28 bản, trong đó có 3 bản chưa có điện lưới Quốc gia (Ảnh: Phạm Tiến)

Trong điều kiện như vậy, việc phổ phổ cập thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Xác định được điều đó, chính quyền địa phương đã thành lập Tổ Chuyển đổi số về các bản để hướng dẫn đồng bào tiếp cận thông tin.

Tại Bản Y Leng, Tổ chuyển đổi số do xã thành lập đã về tận nhà người dân để hướng dẫn bà con tải ứng dụng Zalo, Facebook, hướng dẫn bà con cách tìm kiếm thông tin trên nền tảng Google. 

Cùng với đó, các thành viên Tổ chuyển đổi số cũng hướng dẫn cho Ban Cán sự các bản thành lập các nhóm Zalo, Facebook để kết nối cộng đồng dân cư trong bản. Từ đó nâng cao hiệu quả trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách về tới từng hộ gia đình.

Thông qua các nhóm trên mạng xã hội, lịch họp, kế hoạch hoạt động… của các tổ chức đoàn thể đều được truyền tải đi đầy đủ và nhanh chóng. Công tác điều hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Dân Hóa bước đầu có những thuận lợi.

Bên cạnh đó, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái, hỗ trợ tập huấn kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp... dần được đồng bào tiếp nhận làm quen.

Chị Hồ Thị Khuynh, bản Y Leng, xã Dân Hóa chia sẻ: Nhờ được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin trên Google mà chị và nhiều người dân trong bản biết được nhiều mô hình hay. Từ đó, bà con học tập và làm theo để chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả. Bây giờ bà con còn biết cách kết nối lập nhóm để tiêu thụ nông sản trên nền tảng mạng xã hội nữa.

Ông Cao Tiến Viện, Trưởng thôn Tân Lợi, xã Minh Hóa- Thành viên Tổ chuyển đổi số xuống tận (Ảnh: Phạm Tiến)hộ gia đình hướng dẫn bà con cập nhập thông tin
Ông Cao Tiến Viện, Trưởng thôn Tân Lợi, xã Minh Hóa- Thành viên Tổ chuyển đổi số xuống tận hộ gia đình hướng dẫn bà con cập nhập thông tin (Ảnh: Phạm Tiến)

Không chỉ ở bản Y Leng, Tổ Chuyển đổi số do UBND xã Dân Hóa thành lập đã về tất cả các bản để hỗ trợ đồng bào. Tuy nhiên, tại 3 bản chưa có điện lưới và một số bản sóng 4G yếu nên còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai công việc này. Do dó, thành viên Tổ chuyển đổi số phải linh hoạt, tuyên truyền, cung cấp thông tin bằng Pa nô, áp phích…

Bên cạnh đó, Tổ chuyển đổi số cũng chọn những thanh niên có sử dụng điện thoại thông minh để hướng dẫn cài đặt Zalo, Facebook… làm nòng cốt trong công tác chuyển đổi số, cung cấp thông tin vùng đồng bào DTTS.

Thông qua các nhóm Zalo, cấp ủy, chính quyền xã Dân Hóa đã phối hợp với lực lượng Công an xã, Biên phòng nắm bắt thông tin và có hướng giải quyết kịp thời để đảm bảo an ninh tật tự xã hội vùng biên.

Mở lối giảm nghèo bền vững

Tại xã Minh Hóa, công tác chuyển đổi số và cung cấp thông tin đang được triển khai rất  thuận lợi. Chỉ sau hơn 1 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công tác kết nối dựa trên nền tảng số đã đi vào hoạt động bài bản.

Trước đây, mỗi khi có việc cần thông báo đến người dân, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ đến từng nhà thông báo. Nhưng đến nay, mọi thông tin liên quan đến khu dân cư, người dân đều được cập nhật nhanh chóng chính xác, kịp thời trên nhóm Zalo của thôn.

Trưởng thôn Tân Lợi Cao Tiến Viện cho biết, toàn thôn có hơn 200 hộ thì hầu hết đều được đưa vào nhóm Zalo của thôn. Mỗi khi có thông tin mới cần tuyên truyền, phổ biến, ban điều hành thôn sẽ chủ động đưa lên nhóm Zalo để người dân kịp thời nắm bắt thông tin. Tỉ lệ tiếp cận thông tin qua Zalo đạt trên 80%.

Trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách vùng đồng bào DTTS, Ngân hàng CSXH Minh Hóa đã ứng dụng nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin kịp thời cho người vay vốn (Ảnh: Phạm Tiến)
Trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách vùng đồng bào DTTS, Ngân hàng CSXH Minh Hóa đã ứng dụng nền tảng mạng xã hội để cung cấp thông tin kịp thời cho người vay vốn (Ảnh: Phạm Tiến)

Mới đây nhất, thôn Tân Lợi đã sử dụng nhóm Zalo để chuyển tải công văn của UBND xã Minh Hóa về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, nhờ đó đã giúp bà con, nhất là người chăn nuôi có ý thức trong bảo vệ đàn vật nuôi, tăng cường phòng, chống dịch.

Anh Đinh Minh Đồng ở thôn Tân Lợi cho biết, qua nhóm Zalo của thôn, anh tiếp cận được công văn phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ngay hôm đó, anh đã chủ động kiểm tra và phát hiện đàn lợn của gia đình đã bị nhiễm bệnh. Anh đã báo ngay cho thôn và được các ngành chức năng xuống kiểm tra, xử lý tiêu hủy kịp thời.

Thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, thông tin được cán bộ thôn, bản cập nhật để bà con dễ dàng nắm bắt kịp thời. Đặc biệt, việc tiếp cận các chủ trương, chính sách về hỗ trợ phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững đã mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân ở vùng miền núi, vùng DTTS.

Ông Trần Giang Hà, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Minh Hóa cho biết: Trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách vùng đồng bào DTTS, việc nắm bắt thông tin và truyền đạt chỉ đạo kịp thời là yếu tố then chốt. Chính vì vậy, đơn vị đã chủ động ứng dụng mạng Zalo như một kênh để cung cấp thông tin cho Tổ vay vốn chính sách. Từ đó, nguồn vốn vay ưu đãi được triển khai nhanh và đúng đối tượng, mở ra cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ gia đình DTTS trên địa bàn.