Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022

H.Đại - P.Nguyên - 14:25, 19/11/2022

Tối 18/11, tại Quảng trường 16-3 (Tp. Kon Tum), UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3, năm 2021.

Quang cảnh Lễ bế mạc
Quang cảnh Lễ bế mạc

Theo đó, Ban Tổ chức Hội thi đã Quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi, bao gồm: 10 giải toàn đoàn, 19 giải chương trình; 3 giải chuyên đề; trao 28 giấy chứng nhận cho các nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hướng dẫn cho các đội nghệ nhân tham gia các hoạt động của Hội thi và 13 giấy chứng nhận cho các nghệ nhân tham gia trình diễn chỉnh âm cồng chiêng.

Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải A toàn đoàn cho đoàn nghệ nhân huyện Đăk Hà và huyện Đăk Glei; giải B thuộc về đoàn nghệ nhân huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tp. Kon Tum; giải C là đoàn nghệ nhân các huyện Ia H’Drai, Đăk Tô, Kon Plông; đoàn nghệ nhân huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Rẫy đạt giải khuyến khích.

Trao 28 giấy chứng nhận cho các nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hướng dẫn cho các Đội nghệ nhân tham gia các hoạt động của Hội thi
Trao 28 giấy chứng nhận cho các nghệ nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hướng dẫn cho các Đội nghệ nhân tham gia các hoạt động của Hội thi

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề như: Đội có trang phục đẹp nhất, nghệ nhân nhỏ tuổi xuất sắc nhất, nghệ nhân lớn tuổi xuất sắc nhất và các nghệ nhân có cống hiến trong việc hỗ trợ luyện tập cho các Đội nghệ nhân tham gia Hội thi; Giải chương trình cho các Đội nghệ nhân.

Cũng dịp này, UBND tỉnh Kon Tum đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 14 nghệ nhân và truy tặng danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 1 nghệ nhân của tỉnh Kon Tum. Cụ thể, 14 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú là: Nghệ nhân A Lêr, A Khul (Tp. Kon Tum); A Phung, Y Der (huyện Đăk Hà); A Chiêu (huyện Đăk Tô); A Huynh, Y Gáih, Y Brai, Y Nia, Y Ber, A Rĩe, Y Trieng, A Phương, A Bích (huyện Kon Rẫy); 1 nghệ nhận được truy tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú là nghệ nhân A Ôi (huyện Kon Plong).

UBND tỉnh thừa ủy quyền trao quyết định phong tặng Nghệ nhân ưu tú của Chủ tịch nước cho 14 nghệ nhân
UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định phong tặng Nghệ nhân ưu tú của Chủ tịch nước cho 14 nghệ nhân

Các Nghệ nhân ưu tú được phong tặng, truy tặng danh hiệu lần này đều có ít nhất 15 năm hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa dân gian truyền thống, có cống hiến và đóng góp cho cộng đồng, tiên phong trong việc nắm giữ và truyền dạy di sản văn hoá truyền thống của dân tộc với nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian, dạy cồng chiêng, múa xoang, tri thức dân gian, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng dân gian…

Một số hình ảnh tại Lễ bế mạc

(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 3
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 4
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 5
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 6
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 7
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 8
(TIN) Bế mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh lần thứ Nhất, năm 2022 và trao tặng Danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba, năm 2021 9
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.