Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Bí thư Chi bộ 30 năm tận tụy làm đổi thay bản nghèo

Quỳnh Trâm - 15:55, 01/03/2022

Được Cấp ủy, đảng viên và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, ông Hà Văn Phượng liên tục được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) . Suốt 30 năm qua, ông luôn nỗ lực thể hiện vai trò trách nhiệm, tận tụy với công việc, có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Chi bộ Hà Văn Phượng (ngoài cùng bên phải) luôn nhiệt tình trong công tác tuyên truyền và các hoạt động của địa phương
Bí thư Chi bộ Hà Văn Phượng (ngoài cùng bên phải) luôn nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương

Đổi thay bản nghèo vùng cao

Hiếm có ai giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn nhiều năm như ông Hà Văn Phượng, ở thôn Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Gặp ông trong dịp đầu năm mới 2022, ông Phượng hồ hởi chia sẻ: "Vậy là đã hơn 30 năm, tôi được chi bộ, bà con tín nhiệm bầu tôi làm người đứng đầu chi bộ thôn nên tôi luôn phải dặn bản thân mình hoàn thành tốt, không để bà con thất vọng”, ông Phượng nói.

Theo đó, hàng chục năm qua, ông Phượng luôn nỗ lực, cùng cấp ủy chi bộ lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện các phong trào giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong các cuộc họp Chi bộ, họp khu dân cư, ông Phượng đã lồng ghép triển khai các nghị quyết của cấp trên vào phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Phượng cùng với chi ủy đưa ra bàn bạc, công khai, để đảng viên đóng góp ý kiến, lắng nghe nguyện vọng của người dân. Qua đó, các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được bà con trong thôn đồng thuận, chung tay thực hiện.

Chi bộ thôn Cao hiện có 56 đảng viên. Để nêu gương trong phong trào làm kinh tế, giảm nghèo, ông Phượng đã khuyến khích, phát huy vai trò đảng viên tiên phong trong các hoạt động. Cá nhân ông Phượng bắt tay cải tạo 2,7 ha đất đồi trồng cây luồng, trồng 2 ha cây keo, chăn nuôi bò thịt, gia cầm. Với mô hình tổng hợp của gia đình, mỗi năm gia đình ông có doanh thu 130 triệu đồng/năm.

Ông Phượng cho biết, thôn Cao là thôn đặc biệt khó khăn có 295 hộ, với 1.230 nhân khẩu chủ yếu dân tộc Thái. Trong quá trình xây dựng NTM, ông vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của xây dựng NTM, những lợi ích mà bà con sẽ được hưởng khi thôn bản đổi mới. Qua đó, nhận được sự ủng hộ của người dân, nhiều hộ tham gia hiến đất cho thôn làm đường, các công trình phụ trợ.

Cùng với đó, người đứng đầu Chi bộ thôn cũng đứng ra huy động đóng góp tài trợ từ những con em đi làm ăn xa để có thêm nguồn kinh phí xây dựng NTM. Đến nay, bộ mặt thôn Cao đã đổi thay rõ rệt, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, khang trang.

Theo tính toán, bà con thôn Cao đã đóng góp hơn 600 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi của thôn. Các tuyến đường giao thông nội thôn được dân đóng góp xây dựng, đèn điện thắp sáng tận ngõ xóm. Năm 2016 thôn Cao được công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Hiện thu nhập đầu người của thôn đạt 24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,42%.

Ông Hà Văn Phượng, hơn 30 năm được bà con tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chi bộ thôn Cao
Ông Hà Văn Phượng, hơn 30 năm được bà con tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Chi bộ thôn Cao

Nhân dân tín nhiệm làm theo 

Chia sẻ về sự tận tâm trách nhiệm của ông Phượng, anh Vi Văn Huê, trước đây là hộ nghèo của thôn Cao cho biết: Từ khi ông Phượng động viên, hướng dẫn, anh đã mạnh dạn nuôi bò thịt, lợn sinh sản và lợn thịt. Nhờ áp dụng hiệu quả quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh nên vật nuôi phát triển tốt, đàn gia súc của anh đã bước đầu mang lại giá trị kinh tế.

“Được sự quan tâm của chính quyền, Chi bộ thôn Cao tôi đã được hướng dẫn vay vốn để chăn nuôi. Sau 3 năm, gia đình tôi có doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm, thoát nghèo năm 2016”, anh Huê hồ hởi.

Sự phát triển của thôn Cao, xã Lũng Cao hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của ông Hà Văn Phượng
Sự phát triển của thôn Cao, xã Lũng Cao hôm nay, có phần đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ thôn Hà Văn Phượng

Đánh giá cao vai trò của Bí thư Chi bộ thôn Hà Văn Phượng, ông Hà Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lũng Cao cho biết: Ông Phượng luôn chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp, cùng với tập thể phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Đặc biệt, ông có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

“Sự phát triển của thôn Cao, xã Lũng Cao hôm nay có phần đóng góp không nhỏ của ông Hà Văn Phượng. Không chỉ là người Bí thư chi bộ, gương mẫu, nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương, ông Phượng còn làm kinh tế giỏi, được bà con Nhân dân tin tưởng và là tấm gương sáng để mọi người học tập theo”, ông Tuất  nhìn nhận.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.