Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tảng hết lòng vì dân

Hồng Minh - 09:47, 21/07/2020

“Điều mong muốn nhất của chúng tôi là bà con ở Xín Cái sẽ được hỗ trợ làm đường bê tông đến tất cả các thôn bản, được xóa nhà tạm bợ và khôi phục lại bản sắc văn hóa của dân tộc Lô Lô…”, đó là lời chia sẻ, kỳ vọng của bà Dùng Thị Vân, dân tộc Lô Lô, Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tảng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Bà Dùng Thị Vân (đứng giữa) tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Mèo Vạc.
Bà Dùng Thị Vân (đứng giữa) tại Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Mèo Vạc.

Là một trong những đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II, bà Dùng Thị Vân đã để lại nhiều ấn tượng về những việc làm trong cả hai vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xín Cái và Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tảng.

Đặc biệt, ở thôn Cờ Tảng, Bí thư Chi bộ thôn Dùng Thị Vân là một người tận tâm với công việc; năng nổ, đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương nên bà luôn được bà con trong thôn tin yêu.

Từ khi được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tảng, cùng với các đảng viên trong Chi bộ, bà Vân rất chú trọng đến công tác tuyên truyền đến với bà con về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về những tấm gương làm kinh tế giỏi, đặc biệt là kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt; vận động người dân thường xuyên tiêm phòng bệnh cho trâu, bò để hạn chế được dịch bệnh…

Thôn Cờ Tảng có 32 hộ, kinh tế chủ yếu từ trồng ngô, chăn nuôi bò. Nhờ tận tâm, nỗ lực của bà Vân trong vận động bà con phát triển kinh tế, đến nay trong thôn chỉ còn 7 hộ nghèo.

Không chỉ vận động bà con cách làm kinh tế, bà Dùng Thị Vân còn đứng ra vận động chị em phụ nữ trong thôn thành lập tổ thêu dệt thổ cẩm truyền thống của người Lô Lô. “Đời sống của người dân từng ngày được cải thiện, nhưng bản sắc văn hóa lại dần bị mất đi. Nếu ngày xưa phụ nữ Lô Lô ai cũng biết thêu dệt, thì giờ đây trong thôn chỉ còn số ít người già còn giữ được nghề truyền thống. Đó chính là lý do khiến tôi kiên trì vận động phụ nữ trong thôn cùng nhau giữ gìn và phát huy nghề dệt của dân tộc”, bà Vân tâm sự.

Tổ thêu dệt thôn Cờ Tảng được thành lập từ năm 2017, đến nay Tổ đã có 28 thành viên, tất cả đều dệt thành thạo và rất tích cực để truyền dạy cho con em mình. Bà Vân cho biết, để thêu dệt được một bộ trang phục của người Lô Lô cần rất nhiều thời gian, vì thế để tính ra thu nhập từ nghề này thì gần như không có. Có khi cả năm làm được 1 đến 2 bộ, bán ra cũng chỉ được tầm 6 - 7 triệu đồng. Thế nhưng, bà con đã hiểu được sự cần thiết của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nên rất nỗ lực giữ gìn.

Với sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc và tình cảm dành cho người dân, bà Vân đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh của huyện về những đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đời sống của người dân từng ngày được cải thiện, nhưng bản sắc văn hóa lại dần bị mất đi. Nếu ngày xưa phụ nữ Lô Lô ai cũng biết thêu dệt, thì giờ đây trong thôn chỉ còn số ít người già còn giữ được nghề truyền thống. Đó chính là lý do khiến tôi kiên trì vận động phụ nữ trong thôn cùng nhau giữ gìn và phát huy nghề dệt của dân tộc”.

Bà Dùng Thị Vân, Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tảng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc.


Tin cùng chuyên mục
Tân HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U23 Việt Nam là ai?

Tân HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U23 Việt Nam là ai?

Ngày 3/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam. Theo đó, hai bên thống nhất bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 - 31/3/2026).