Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Đẩy nhanh giải ngân các công trình, dự án, phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Tào Đạt - 13:15, 24/02/2026

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị, tập trung các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai các dự án, đặc biệt chú trọng công tác giải ngân các công trình, dự án trọng điểm. Quan trọng nhất là phải phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi họp giao ban
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi họp giao ban. (Ảnh: TP)

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi họp giao ban để nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, ngay từ ngày làm việc đầu tiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân.

Ông Lê Quang Tùng yêu cầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Quang Tùng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các bước theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng tiến độ.

Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ đã và đang triển khai trước Tết, nhất là các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ổn định hiệu năng, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Các đơn vị được nhận bằng khen về tổ chức và phục vụ Nhân dân đón Tết. (Ảnh: TP)
Các đơn vị được nhận Bằng khen về tổ chức và phục vụ Nhân dân đón Tết. (Ảnh: TP)

Tập trung các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai các dự án, đặc biệt chú trọng công tác giải ngân các công trình, dự án trọng điểm.

“Quan trọng nhất là phải phấn đấu tăng trưởng 2 con số, đây là những nhiệm vụ phải triển khai ngay mới kịp tiến độ”, ông Lê Quang Tùng nêu rõ.

Cùng với đó, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để chủ động nắm bắt địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh và trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi họp giao ban. (Ảnh: TP)
Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi họp giao ban. (Ảnh: TP)

Báo cáo về tình hình Tết, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, cho biết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai hiệu quả với sự tham gia của 16 doanh nghiệp, tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nguồn cung dồi dào, đa dạng, không xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá đột biến.

Hệ thống phân phối gồm 258 chợ, 8 trung tâm thương mại, 20 siêu thị, 416 cửa hàng tiện lợi cùng mạng lưới kinh doanh xăng dầu hoạt động thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

Với phương châm “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết”, thành phố đã trao hơn 476.000 phần quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động và các đối tượng khó khăn khác, với tổng kinh phí khoảng 246,3 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” trao 20.000 phần quà trị giá 19 tỷ đồng; vận động xây dựng 76 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức “Tết Nhân ái” và nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác. Phần lớn doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động, mức bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người, góp phần động viên tinh thần, tạo động lực làm việc sau kỳ nghỉ.

Quang cảnh buổi họp giao ban. (Ảnh: TP)
Quang cảnh buổi họp giao ban. (Ảnh: TP)

Hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi động. Trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố đón gần 615.000 lượt khách, trong đó có hơn 32.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt 640 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Toàn thành phố phát hiện 13 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 84,6%. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm khoảng 25%. Tai nạn giao thông giảm mạnh về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Tin cùng chuyên mục
Mỗi cơ quan, đơn vị… là một “pháo đài” bảo vệ an ninh Tổ quốc

Mỗi cơ quan, đơn vị… là một “pháo đài” bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ quan điểm lấy cơ sở làm “pháo đài”, tỉnh Nghệ An đang triển khai một kế hoạch bài bản nhằm xây dựng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.
Đọc nhiều