Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Định: Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV sẽ được tổ chức trong tháng 11/2024

T.Nhân - 07:22, 06/04/2024

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện.

Theo Kế hoạch, Đại hội cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/11/2024. Chủ đề của Đại hội là “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III
Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bình Định lần thứ III

Việc tổ chức Đại hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc.

Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS với sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019 - 2024. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024. Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các DTTS chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Yêu cầu đặt ra là đại hội cấp huyện đến cấp tỉnh cần được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các DTTS Việt Nam cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội.

Nội dung của Đại hội là Báo cáo chính trị đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... từ Đại hội lần thứ III năm 2019 đến Đại hội lần thứ IV năm 2024 và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS các cấp. Các báo cáo điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh vực, chú trọng các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Đại hội cấp huyện đến cấp tỉnh cần được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các DTTS Việt Nam cư trú trên địa bàn nơi tổ chức Đại hội.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.