Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bình Định: Gặp mặt đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

T.Nhân - H.Trường - 09:05, 22/02/2024

Ngày 21/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả công tác Mặt trận tỉnh; vai trò, sự đóng góp của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, năm 2023, kinh tế của tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng tích cực với nhiều điểm sáng, dấu ấn mới và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Đứng đầu trong 5 địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 5 trên 14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61%, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 12.766 tỷ đồng; giá trị giải ngân vốn đầu tư công do 7.954,5 tỷ đồng, đạt 104,42% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; xếp thứ 14/63 địa phương cả nước và thứ 3 tại Khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung...

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Phong Vũ khẳng định, trong sự phát triển chung của khối Đại đoàn kết toàn dân, có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ nhân sĩ trí thức, doanh nhân. Đây là nguồn nhân lực rất quan trọng đối với tỉnh Bình Định, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình giai đoạn mới.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Định, thể hiện qua việc ghi nhận vai trò, sự đóng góp và tạo điều kiện cho giới nhân sĩ, trí thức, doanh nhân hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Định; các vị đại diện giới nhân sĩ, trí thức cũng bày tỏ sự quan tâm của tổ chức mình đối với việc phát huy nguồn lực con người trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Ông Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bình Định trò chuyện với chức sắc tôn giáo tại buổi gặp mặt
Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trò chuyện với chức sắc tôn giáo tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ nhân sĩ trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian qua. 

“Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Định, cần tiếp thu và trân trọng những ý kiến đóng góp thiết thực của các nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh Bình Định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu đóng góp nhiều hơn nữa vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng thuận, đóng góp về tâm sức và trí tuệ của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và kiều bào tiêu biểu góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, ông Toàn nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Giữ nghề đan lát truyền thống của đồng bào Tày ở Ba Chẽ

Từ bao đời nay, việc đan lát từ cây tre, cây cọ tạo ra những vật dụng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, lao động hằng ngày đã trở thành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). Những chiếc quạt cọ, nón mê, đôi lồng... được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con người Tày nơi đây.