Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bình Định: Nhiều văn bản chỉ đạo xử lý nhưng tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà vẫn diễn ra rầm rộ?

Tiếng Dân - 18:33, 27/06/2022

Mặc dù, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực núi Hòn Chà, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn (Bình Định), nhưng, tình trạng này không hề thuyên giảm mà ngày càng rầm rộ hơn. Các đối tượng đá tặc ngày càng manh động hơn, trong khi chính quyền địa phương thì than khó và dường như bị bất lực, khiến dư luận và người dân vô cùng bức xúc...

Các đối tượng đưa nhiều phương tiện, máy móc vào khu vực núi Hòn Chà để khai thác đá trái phép
Các đối tượng đưa nhiều phương tiện, máy móc vào khu vực núi Hòn Chà để khai thác đá trái phép

Núi Hòn Chà bị băm nát

Những ngày giữa tháng 6, phóng viên đã tực tiếp đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Từ Quốc lộ 1 rẽ phải theo con đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Tài, khu vực núi Hòn Chà như một đại công trường, với hàng chục người đang khoét núi để lấy đá. Dưới chân núi là bãi đất trống, hàng chục khối đá đã được cắt xẻ vuông vức, chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ.

Từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, từ chân núi đến đỉnh núi Hòn Chà, thảm thực vật bị băm nát, sườn núi bị cày xới nham nhở, hàng trăm tảng đá lớn nằm lăn lóc khắp nơi. Tiếp tục đi sâu vào khu vực đang khai thác đá trái phép, chúng tôi nhận thấy, các đối tượng đã phá rừng, xẻ núi để mở con đường khá rộng dẫn lên núi phục vụ việc vận chuyển đá xuống núi.

Người dân ở tổ 1, KV 2, phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn cho biết: Việc khai thác đá trên núi Hòn Chà đã diễn ra hàng chục năm nay. Trước đây, khu vực này có nhiều doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá, nhưng vì khai thác bừa bãi, không đúng vị trí, phá hủy cảnh quang môi trường, và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì thế, UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi nhiều giấy phép khai thác đá của doanh nghiệp, đồng thời giao chính quyền địa phương tăng cường quản lý, tránh tình trạng khi thác đá trái phép. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều đối tượng “đá tặc” vẫn ngang nhiên đưa phương tiện như: xe cơ giới, xe múc, xe đào, máy khoan… vào khu vực này để khai thác đá.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “đá tặc” băm nát núi Hòn Chà có hai đối tượng. Một là núp bóng doanh nghiệp; hai là cá nhân với nhiều hình thức như mở đường xây trang trại, trồng cây. Riêng các doanh nghiệp, lợi dụng việc xin mở rộng mặt bằng đã tận thu đá, chở đi nơi khác để tiêu thụ nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Thủy, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân xác nhận: Đúng là có hoạt động khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà. Bây giờ, chúng tôi cũng không thể xác định có bao nhiêu người ở đây và chủ là ai, nên rất khó trong việc xử lý. Hiện nay, tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực núi Hòn Chà diễn ra rất phức tạp. Địa phương đang phối hợp với tổ liên ngành của TP. Quy Nhơn kiểm tra, ngăn chặn, xử lý.

Con đường lớn do các đối tượng khai thác đá mở để vận chuyển đá
Con đường lớn do các đối tượng khai thác đá mở để vận chuyển đá

Cần có biện pháp xử lý mạnh tay

Có thể thấy, tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà đang diễn ra khá nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm. Các ngành chức năng đã nhiều lần ra quân, truy quét, xử lý nhưng các biện pháp vẫn chưa đủ mạnh, theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”, khiến cho các đối tượng nhờn luật.

Được biết, đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại khu vực núi Hòn Chà. Văn bản này xác định, việc khai thác đá trái phép tại đây là vấn đề nóng, yêu cầu địa phương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Ngoài ra, còn yêu cầu Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan, bố trí lực lượng truy quét và xử lý dứt điểm các đối tượng khai thác đá trái phép.

Ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, UBND TP. Quy Nhơn tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra giám sát, xử phạt kịp thời theo quy định pháp luật đối với những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà.

Nhiều tảng đá nằm nhổn ngang trên núi Hòn Chà
Nhiều tảng đá nằm nhổn ngang trên núi Hòn Chà

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Tài, với khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Đồng thời, có biện pháp giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài tiếp tay, tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép tại khu vực núi Hòn Chà.

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu xử lý dứt điểm, nhưng đến nay, hoạt động khai thác đá trái phép tại đây vẫn diễn ra một cách ngang nhiên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, chính quyền cơ sở đều than khó, khi thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh?!. 

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bình Định cần chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát lại tình trạng này, để có biện pháp xử lý mạnh hơn, có như vậy mới có thể chấm dứt tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà trong thời gian sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục
“Đêm hội trăng rằm” ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng cao Gia Lai

“Đêm hội trăng rằm” ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng cao Gia Lai

Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2024, các đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Gia Lai.