Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Bình Định: Đá tặc băm nát núi Hòn Chà - Chính quyền bó tay!

Lê Phương - 21:26, 24/08/2020

Từ nhiều năm nay, núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã bị các đối tượng khai thác đá trái phép ngang nhiên băm nát. Điều đáng nói, các mỏ đá nằm cách UBND và Công an phường Trần Quang Diệu không xa.

Đại công trường khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà.
Đại công trường khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà.

Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

Từ Quốc lộ 1 rẽ phải theo con đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Tài, khu vực núi Hòn Chà như một đại công trường, với hàng chục người đang khoét núi để lấy đá. Dưới chân núi là bãi đất trống, hàng chục khối đá đã được cắt xẻ vuông vức, chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác để tiêu thụ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản tại khu vực núi Hòn Chà. Văn bản này xác định, việc khai thác đá trái phép tại đây là vấn đề nóng.

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê bình UBND TP.Quy Nhơn đã không có biện pháp cụ thể trong việc quản lý khoáng sản, thiếu kiểm tra đôn đốc trong việc xử lý, ngăn chặn khai thác đá trái phép tại khu vực núi Hòn Chà. Đồng thời phê bình Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) không thường xuyên kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời, để xảy ra tình trạng khai thác đá kéo dài tại đây.

Đồng thời UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu UBND phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công an tỉnh cùng các cơ quan liên quan bố trí lực lượng truy quét và xử lý dứt điểm các đối tượng khai thác đá trái phép.

Chính quyền kêu khó xử lý?

Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu xử lý dứt điểm, nhưng đến nay, hoạt động khai thác đá trái phép tại đây vẫn diễn ra một cách ngang nhiên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, chính quyền cơ sở đều than khó, khi thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh?!.

Theo ông Lê Trung Thành, cán bộ địa chính phường Trần Quang Diệu, phường đã từng kiểm tra và lập biên bản xử phạt hành chính rất nhiều lần rồi; khi kiểm tra tại bãi có những ai thì xử lý tại chỗ.

“Bây giờ, chúng tôi cũng không thể xác định có bao nhiêu người ở đây và chủ là ai nên rất khó trong việc xử lý. Riêng máy móc, phương tiện sử dụng để khai thác, khi bắt được phường chỉ tạm thu giữ, vì không có đủ thẩm quyền để tịch thu phá hủy nên khó xử lý”, ông Thành cho biết.

Còn ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu lý giải: Những khu vực khai thác đá này giáp ranh với các doanh nghiệp hiện vẫn còn được UBND tỉnh cho phép khai thác đá nên đã có sẵn đường đi, thuận lợi cho hoạt động của đá tặc. Hiện nay tình trạng khai thác đá trái phép tại khu vực núi Hòn Chà diễn ra rất phức tạp. Ông Hổ đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, có biện pháp xử lý.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho rằng: Sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình trạng khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà, nhưng rất khó ngăn chặn triệt để. Vì họ khai thác lén ở phía trên núi cao vào buổi tối, đặc biệt thứ Bảy và Chủ Nhật.

“Chính quyền địa phương là cấp quản lý đầu tiên, nếu như không xử lý được thì phải báo cáo lên cấp trên. Muốn giải quyết dứt điểm tình trạng đá tặc thì phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh)”, ông Tùng chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục
Thường Xuân (Thanh Hóa): Dừng hoạt động cơ sở thu mua keo thôn Tú sau phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển

Thường Xuân (Thanh Hóa): Dừng hoạt động cơ sở thu mua keo thôn Tú sau phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển

Ngày 4/4/2024, Báo Dân tộc và Phát triển có bài viết: Thường Xuân (Thanh Hóa): Cần chấn chỉnh tình trạng kinh doanh không tuân thủ pháp luật ở xưởng thu mua keo thôn Tú. Nội dung bài viết nêu rõ: Trong quá trình hoạt động, cơ sở thu mua gỗ keo tại thôn Tú, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá ngoài việc gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn và không khí, còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, khiến cho người dân tại địa phương lo lắng có ý kiến đến các cấp.