Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Bình Định: Sôi nổi Lễ hội Đua thuyền truyền thống lần thứ nhất tại Quy Nhơn

T.Nhân - N.Triều - 05:47, 27/03/2024

Sáng 26/3, tại Hồ sinh thái Đống Đa, Tp. Quy Nhơn (Bình Định) đã diễn ra Lễ hội Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Định mở rộng lần thứ nhất, năm 2024.

Có 18 đội tham gia Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ nhất
Có 18 đội tham gia Lễ hội Đua thuyền truyền thống lần thứ nhất

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Đua thuyền truyền thống là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2024)... Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024.

Lễ hội Đua thuyền truyền thống có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 18 đội; thi đấu 4 nội dung: Cấp xã, phường, thị trấn thi đấu vòng loại và chung kết ở 2 cự ly 800 m và 1.600 m (sáng và chiều 26/3); cấp huyện, thị xã, thành phố thi đấu vòng loại và chung kết ở cự ly 800 m và 1.600 m (sáng và chiều 27/3).

Các vận động viên xuống thuyền chuẩn bị tranh tài
Các vận động viên xuống thuyền chuẩn bị tranh tài

Đây là lần đầu tiên, Tp. Quy Nhơn tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống mở rộng, nên các vận động viên tham gia rất háo hức. Anh Đinh Công Thuận - thành viên của đội xã Cát Khánh chia sẻ: Tôi rất vui khi được tham gia một lễ hội như thế này. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm nghề biển, thể hiện nét đẹp văn hóa của người dân vùng biển. Niềm vui, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách đã tạo nên sức mạnh cho chúng tôi vượt sóng gió đua nhau về đích.

Một số hình ảnh tại Lễ hội

Khán giả háo hức chờ xem các vận động viên đua thuyền tranh tài
Khán giả háo hức chờ xem các vận động viên đua thuyền tranh tài
Các đội đua xuất phát
Các đội đua xuất phát
Các đội cạnh tranh nhau quyết liệt
Các đội cạnh tranh nhau quyết liệt
Những con thuyền rồng truyền thống đang lướt trên mặt nước hồ Đống Đa
Những con thuyền rồng truyền thống đang lướt trên mặt nước hồ Đống Đa
Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.