Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Bình Định: Thành lập 4 Câu lạc bộ “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”

Lê Phương - 06:38, 07/05/2024

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền xoá bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã thành lập 4 câu lạc bộ (CLB) “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại các trường dân tộc bán trú và nội trú trên địa bàn tỉnh.

Lễ ra mắt CLB “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại Trường THCS Bán trú Canh Thuận.
Lễ ra mắt CLB “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại Trường THCS bán trú Canh Thuận.

Cụ thể, năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã thành lập 3 CLB tại các trường: Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Canh Liên (huyện Vân Canh); PTDT bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Thạnh); PTDT bán trú An Lão (huyện An Lão).

Mới đây, là việc thành lập CLB “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh). Đây là CLB thứ 4 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh được triển khai theo Kế hoạch số 3257/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: từ 2021- 2025).

Tại buổi lễ ra mắt CLB “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại Trường THCS bán trú Canh Thuận, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của CLB. CLB được thành lập với 72 thành viên, mục đích để các thành viên tham gia trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên tuyền, tổ chức các hoạt động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

CLB sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, với mục đích cập nhật thông tin; nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, đời sống tinh thần cho các thành viên.

 Ban Dân tộc tỉnh Bình Định trao 70 quyển sách hỏi đáp pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi cho Trường THCS Bán Trú Canh Thuận.
Ban Dân tộc tỉnh Bình Định trao 70 quyển sách hỏi đáp pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi cho Trường THCS Bán Trú Canh Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt CLB, ông Đinh Văn Lung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Định ghi nhận và biểu dương sự nhiệt tình, ủng hộ của Ban Giám hiệu Nhà trường đã cùng chung tay đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn chặn và hướng đến loại bỏ tình trạng tảo hôn trong nhà trường. 

Đồng thời, mong muốn nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cán bộ, giáo viên, thành viên CLB và bậc phụ huynh về ý nghĩa quan trọng trong côgn tác tuyên truyền nhằm loại bỏ nạn tảo và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Dân tộc tỉnh đã trao 70 quyển sách hỏi đáp pháp luật về hôn nhân, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh; 400 bảng cam kết “Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, cắm 2 bảng pano và hỗ trợ một khoản kinh phí theo quy định cho trường nhằm góp phần hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn.


Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.