Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bình Phước: “Tiếp sức đến trường” cho học sinh dân tộc thiểu số

T.Minh (t/h) - 16:37, 06/09/2021

Sáng nay (6/9), cùng với 24 trường học từ khối mầm non đến THCS trên địa bàn thị xã Bình Long (Bình Phước), Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Bình Long tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Bình Long Nguyễn Thị Kim Yến đánh hồi trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Bình Long Nguyễn Thị Kim Yến đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Trường Phổ thông dân tộc nội trú - THCS Bình Long là trường đào tạo nguồn nhân lực cho con, em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bình Long và huyện Hớn Quản. Trong năm học 2020 - 2021, mặc dù khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của tập thể Nhà trường, việc dạy và học đạt kết quả tốt. Học sinh thi đậu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt 24/33 em, tỷ lệ 72,7%. Trường xếp hạng 24/120 trường THCS trong toàn tỉnh. Học sinh giỏi, khá đạt 60,94%; tốt nghiệp THCS đạt 100%.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch nên trường chưa đón học sinh đến nội trú, mà sẽ tiến hành dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và ngành Giáo dục thị xã. Năm học 2021 - 2022, Trường đón nhận thêm 76 học sinh, trong đó khối 6 là 70 em, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 242 em.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phước
Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phước

Trước đó, ngày 5/9, để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới, các Chi đoàn PV06, PC03, PC09, PA05, PA06 thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp Trường tiểu học và THCS Tân Phước, huyện Đồng Phú, tổ chức đoàn, hội xã Tân Phước tặng học bổng cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Theo đó, đoàn đã đến từng nhà 6 học sinh vượt khó, chăm học ở xã Tân Phước để trao 6 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trong cả năm học cho các em, trị giá 3 triệu đồng/em. Ngoài ra, đoàn còn tặng các em dụng cụ học tập giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

Được biết, thời gian qua, các Chi đoàn đã phối hợp trao tặng 18 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 18 học sinh DTTS, vùng sâu, xa, vùng biên giới. Tổng trị giá các suất học bổng là 49,5 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện tiếp sức các em đến trường./.

Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…