Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Hà Giang: Quyết liệt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Minh Thu - 17:46, 25/01/2021

Những ngày cuối năm, là thời điểm mà trên địa bàn tỉnh Hà Giang, số lượng công dân trở về từ nước ngoài, nhập cảnh trái phép gia tăng đột biến. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã tăng cường quân số, lập các chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, không để lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, gây bất ngờ, bị động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Cán bộ Đồn BP Xín Cái phát hiện, xưr lý người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.
Cán bộ Đồn BP Xín Cái phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Tỉnh Hà Giang có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra hết sức phức tạp.

Ngay trong những ngày đầu năm 2021, các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 của các Đồn Biên phòng (BP) Xín Mần; Đồn BP Lũng Cú và Đồn BP Xín Cái đã phát hiện, bắt giữ đưa vào khu cách ly theo quy định 20 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, thuộc địa bàn thôn Péo Suối Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần; thôn Xáy Xà Phìn, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn và thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân Việt Nam trên khai nhận, có hộ khẩu thường trú tại 2 tỉnh Lào Cai và Hà Giang, xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê từ đầu năm 2020 đến nay. Do dịch bệnh, khó khăn trong tìm kiếm việc làm nên số công dân trên nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Trên đây chỉ là một trong hằng trăm vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới bị lực lượng BĐBP chốt chặn, phát hiện và bắt giữ thời gian qua. Có mặt tại chốt chống dịch của Đồn BP Xín Cái trong những ngày cuối năm, mới thấy những khó khăn, vất vả của những người lính nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Tất cả các chốt đều nằm trên núi cao, gần các đường mòn, lối mở biên giới. Thời tiết nơi đây ngày đêm gió lạnh, dày đặc sương mù.

Được coi là “điểm nóng” về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, hầu như ngày nào, Đồn BP Xín Cái cũng phát hiện các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Đồn đã phát hiện 840 vụ xuất, nhập cảnh trái phép; bắt giữ, thu dung 6.746 lượt người để đưa đi cách ly y tế.

Với tuyến biên giới dài, hoạt động xuất nhập cảnh những ngày cuối năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều diễn biến phức tạp
Với tuyến biên giới dài, hoạt động xuất nhập cảnh những ngày cuối năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều diễn biến phức tạp

Khó khăn, vất vả vì gió núi, mưa rừng, sương giá, nhưng 100% quân số tại các chốt vẫn thể hiện quyết tâm cao nhất “Chống dịch như chống giặc”. Theo Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn BP Xín Cái: Tất cả cán bộ, chiến sĩ của đồn xác định tinh thần đón Tết Nguyên đán trên chốt chống dịch. Đơn vị đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời chủ động tăng gia sản xuất, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm để anh em đón Tết trên chốt đủ đầy, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang nhận định: Trong những tháng giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất khó khăn. Bởi lượng người xuất, nhập cảnh trái phép gia tăng; các đối tượng sẽ tìm đủ mọi cách trốn cách ly để sớm về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. BĐBP Hà Giang xác định tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động với 425 cán bộ, chiến sỹ. 

Các đồn cũng cắt cử lực lượng tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tiếp tay cho việc xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chức năng những trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện các biện pháp ngăn chặn.