Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Nhật Minh - 08:00, 10/08/2021

Nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà Đại đoàn kết....là những việc làm cụ thể, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu trong triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, không những thắt chặt tình quân dân, mà còn thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ chiến sĩ ĐBP Pa Tần tuyên truyền vận động Nhân dân bản Nậm Tiến 1 chấp hành chủ trương đường lối của Đảng CSPL của Nhà nước. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Cán bộ chiến sĩ ĐBP Pa Tần tuyên truyền vận động Nhân dân bản Nậm Tiến 1 chấp hành chủ trương đường lối của Đảng CSPL của Nhà nước. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

“Để làm theo lời Bác dạy: "Quân với dân như cá với nước" Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã phân công từng Đảng viên phụ trách địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trong các buổi sinh hoạt Chi, Đảng bộ, đơn vị đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác  vào nội dung cuộc họp", Thiếu tá Trần Hà Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng (ĐBP) Pa Ủ (Mường Tè) chia sẻ.

Trong những năm qua cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn nêu cao ý thức, khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; vận động Nhân dân tích cực sản xuất, phòng chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người trên biên giới...

Còn ở ĐBP Pa Tần (Sìn Hồ), cán bộ chiến sĩ luôn nhớ lời dạy của Bác “Quân với dân như cá với nước”, vì vậy thường xuyên, chủ động nắm tình hình từ xa, phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới Quốc gia; tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp dân sản xuất thu hoạch mùa vụ...

Đại tá Phan Hồng Minh - Chính ủy BĐBP Lai Châu khẳng định: "Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã thiết thực góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản chất, truyền thống lực lượng Biên phòng ngày càng vững mạnh toàn diện. Không chỉ tạo chuyển biến về tư tưởng, hành động, mà còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương và từng vùng đồng bào DTTS, có sức lan tỏa lớn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; khơi dậy, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ chiến sĩ ĐBP Pa Tần thường xuyên sâu sát, gần Nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân dân thắm thiết. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)
Cán bộ chiến sĩ ĐBP Pa Tần thường xuyên sâu sát, gần Nhân dân, xây dựng tình đoàn kết quân dân thắm thiết. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Trong số những cách làm tiêu biểu ấy, không thể không nhắc đến phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” với việc phối hợp tổ chức làm 87,5km đường giao thông nông thôn; 9,56km kênh mương thủy lợi; trực tiếp xây dựng 15 công trình nhà văn hóa bản, nhà ở, nhà bán trú; làm mới 58 phòng học; xây dựng, bàn giao 66 nhà Đại đoàn kết.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng hỗ trợ xã Pa Ủ và xã Pa Vệ Sử huyện Mường Tè, mỗi xã 220 triệu đồng;  phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ hỗ trợ xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ tổng số tiền 130 triệu đồng để làm nhà ở cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mua cây, con giống  phục vụ sản xuất và đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn.

Cũng trong 5 năm qua, từ 2015-2020, Bộ đội Biên phòng đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ 60 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng; vận động 1.582 học sinh bỏ học quay lại trường và 1.326 em trong độ tuổi tới trường. Phối hợp khám chữa bệnh cho 4.579 lượt người dân và cấp thuốc miễn phí trị giá gần 44 triệu đồng; tiêm chủng mở rộng cho 7.135 lượt người. Đặc biệt kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các cán bộ chiến sĩ Biên phòng thường xuyên ăn lán, ngủ rừng tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép.

Song song với những việc làm thiết thực, hiệu quả ấy, thì công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được đề cao, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội nơi biên cương tổ quốc.