Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Bộ đội biên phòng Lai Châu huy động hơn 7.000 ngày công và trên 3 tỷ đồng giúp dân vùng biên

Đức Duẩn - Minh Anh - 5 giờ trước

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đội Biên phòng Lai Châu chủ động thích ứng, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều phần việc giúp người dân vùng biên

Đại tá Trương Minh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Trương Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lai Châu, phát biểu tại Hội nghị

Chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Chiều 14/4, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp. Đại tá Trương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, sau gần 1 năm triển khai, lực lượng Biên phòng tỉnh đã chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Nổi bật, là việc tham mưu kịp thời cho tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp sát thực tiễn; duy trì nghiêm tuần tra, kiểm soát biên giới; quản lý chặt xuất nhập cảnh, cửa khẩu; đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với đó, các mô hình chuyển đổi số và dân vận được triển khai đồng bộ, như: “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Hòm thư điện tử thực hiện dân chủ ở cơ sở”, “Hướng dẫn người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử”… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Lực lượng Biên phòng đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền xã biên giới. Hiện nay, Biên phòng tỉnh có 1 cán bộ tham gia HĐND tỉnh, 11 cán bộ tham gia HĐND xã; duy trì 100 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ bản và 218 đảng viên phụ trách hộ gia đình.

Trong công tác an sinh, đơn vị đã phối hợp tặng 1.081 điện thoại thông minh, Sim 4G, hỗ trợ cài đặt VNeID, hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số; huy động hơn 7.000 ngày công, vận động trên 3 tỷ đồng giúp dân xóa nhà tạm, phát triển sinh kế.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, phát biểu tại hội nghị

Gắn nhiệm vụ Biên phòng với phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng BĐBP, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, quản lý, bảo vệ biên giới toàn diện, tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh đề nghị, thời gian tới, lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động nắm, dự báo và xử lý tình huống từ sớm, từ xa; quản lý, bảo vệ biên giới toàn diện, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, cửa khẩu.

Lực lượng BĐBP Lai Châu đã chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới
Lực lượng BĐBP Lai Châu đã chủ động thích ứng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của Nhân dân, nhân rộng các mô hình tự quản; gắn nhiệm vụ biên phòng với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều