Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Lai Châu: Căng mình phòng chống dịch và bảo vệ biên giới

Minh Thu - 16:16, 25/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu đã nỗ lực vượt qua gian khổ, tổ chức tốt công tác bảo vệ biên giới, phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã ăn núi, ngủ rừng, ngày đêm trên tuyến đầu, thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch Covid - 19.

BĐBP Lai Châu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho đồng bào biên giới.
BĐBP Lai Châu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho đồng bào biên giới.

Kiên cường bám trụ

Từ cuối tháng 1/2020 đến nay, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, chốt biên giới Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (nơi cao nhất tỉnh Lai Châu, với nhiệt độ mùa đông luôn dưới 10 độ, có ngày xuống 3-4 độ) vẫn được duy trì quân số, đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ an ninh biên giới.

Thượng úy Lự Văn Thuật, cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải được tăng cường lên chốt cho biết: Chốt phòng chống dịch Covid-19 cách Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải gần một giờ đi bộ. Vì ở trên cao nên sương mù nhiều, ngoài việc nấu ăn vất vả, quần áo chăn màn, giầy tất lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám. 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 16/5/2021, trên toàn tuyến, BĐBP Lai Châu phát hiện, tiếp nhận, ngăn chặn và xử lý 157 vụ/641 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh thành công 03 chuyên án, bắt, khởi tố 05 vụ/07 đối tượng về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Nhiều hôm, trời mưa tầm tã, chiếc lán của chiến sĩ biên phòng căng mình chống chọi mưa gió, chăn gối ướt nhẹp, anh em dầm mưa cả đêm... Không điện, không sóng điện thoại, ba cán bộ, chiến sỹ thay nhau trực chốt 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh biên giới.

“Lính Biên phòng đã quen với việc ăn núi, ngủ rừng. Tuy thiếu thốn đủ thứ, nhưng anh em lúc nào cũng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, càng phải nâng cao cảnh giác”, Thượng úy Lự Văn Thuật chia sẻ.

Tại Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, gần hai năm qua, những người lính “quân hàm xanh” đã kiên cường bám trụ, gắn bó máu thịt với bà con Nhân dân, nắm chắc địa bàn, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”: vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch Covid-19. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu cho biết: Hiện Đồn đang duy trì 6 tổ chốt, trong đó có 2 chốt đã được bán kiên cố, 4 chốt là các lán trại tại các điểm giao cắt, ngã ba, cửa ngõ đường mòn qua lại biên giới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Phát hiện, thu dung người nhập cảnh tái phép trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu
Phát hiện, thu dung người nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu

...hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

Tại chốt phòng chống dịch khu vực cột mốc 72, chúng tôi gặp Thiếu úy Mã A Phổng khi anh tham gia trực chốt đã được gần 1 năm. Thiếu úy Phổng chia sẻ: Với địa hình bị chia cắt mạnh, đặc biệt những ngày mưa bão, đường sá sạt lở; thiếu nước sinh hoạt, chúng tôi phải xuống tận suối Na Mu Chi Hồ - ranh giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc để "cõng" nước về. 

Mùa này, suối cạn, nước ít, chỉ cần mấy bước chân là sang được bên kia biên giới. Lợi dụng điều này, nhiều người tổ chức vượt biên trái phép. Rồi những ngày giá rét, anh em đi tuần về, đói bụng, khó khăn lắm mới nhóm được chút lửa để nấu gói mì tôm. Mì chưa kịp ăn, một cơn gió ào đến thổi bay tô mì xuống nền nhà ẩm ướt, vậy là ôm bụng đói đi ngủ.

“Khó khăn, gian khổ, vất vả, nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, động viên nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên cường giữ vững chốt, đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19”, Thiếu úy Phổng khẳng định.

Với 265 km đường biên giới giáp với Trung Quốc, lực lượng BĐBP Lai Châu đang ngày đêm thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa phòng chống dịch Covid-19. 

Ngoài việc lập chốt tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, không để người dân tự do qua lại, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn đến người dân được lực lượng BĐBP thực hiện nghiêm túc.

Trong công tác tuyên truyền, BĐBP Lai Châu đã tổ chức 310 buổi vận động Nhân dân phòng, chống Covid-19 với 22.864 lượt người nghe. Phát huy hiệu quả 10 cụm loa truyền thanh tuyên truyền về các dấu hiệu nhận biết bệnh, các biện pháp phòng, chống Covid-19. Cấp phát 200 sổ tay, 1.000 bút cho đoàn viên tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch. Hướng dẫn và hỗ trợ 1.974 người dân cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone...

(Nội dung thông tin truyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)


Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.