Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bổ nhiệm Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Thanh Huyền - 17:19, 30/12/2022

Sáng 30/12, tại Ban Dân tộc TP. Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về bổ nhiệm cán bộ.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quý Tiên cùng các thành viên Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nguyên Quân
Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quý Tiên cùng các thành viên Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nguyên Quân

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Quý Tiên cùng các thành viên Thường trực HĐND Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, UBND Thành phố, lãnh đạo và cán bộ Ban Dân tộc Thành phố.

Theo Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Nguyên Quân, sinh ngày 3/2/1969, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Ban Dân tộc TP. Hà Nội từ ngày ký quyết định, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội từ ngày 1/1/2023.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tất Vinh và ông Nguyễn Nguyên Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Tất Vinh - nguyên Trưởng ban Dân tộc Thành phố, nay theo nguyện vọng cá nhân xin nghỉ công tác điều hành chờ hưởng lương theo chế độ.

Đối với ông Nguyễn Nguyên Quân, là cán bộ có kinh nghiệm công tác lâu năm tại HĐND Thành phố, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Lãnh đạo Thành phố tin tưởng ông Nguyễn Nguyên Quân sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của các lãnh đạo đi trước, xây dựng Ban Dân tộc Thành phố đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ghi nhận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố, ông Nguyễn Nguyên Quân tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, cùng tập thể cơ quan sớm bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới, xây dựng Ban Dân tộc là một tập thể đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Dân tộc Lào hiện có khoảng 13.000 người, sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát, dệt thổ cẩm... Hiện nay, đồng bào vẫn bảo tồn nguyên vẹn nét văn hóa truyền thống đặc trưng, trong đó có Lễ hội Té nước (Bun Vốc Nậm).