Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

TP. Hà Nội đạt nhiều kết quả trong thực hiện chính sách cho Người có uy tín

Hồng Phúc - 21:02, 07/12/2022

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Ban Dân tộc TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết chính sách đối với Người có uy tín và biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022.

Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tặng Giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu
Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội Nguyễn Tất Vinh tặng Giấy khen cho Người có uy tín tiêu biểu

Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội; ông Nguyễn Tất Vinh Trưởng Ban Dân tộc TP. Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 100 Người có uy tín trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng ban Dân tộc TP. Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS Thành phố năm 2022.

Trong năm 2022, các chính sách dân tộc được Ban Dân tộc TP. Hà Nội thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các địa phương rất quan tâm chú trọng, thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho Người có uy tín thông qua các hình thức linh hoạt.

Năm qua, Ban Dân tộc Thành phố đã đón tiếp 17 đoàn, như: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Kon Tum, Hòa Bình, Đắk Lắk, Lai Châu... với tổng số trên 700 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS các tỉnh, thành phố trong nước đến thăm, làm việc, học tập, chia sẻ kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội để trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc và phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Các huyện đã quan tâm tổ chức cho Người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài Thành phố, như: Huyện Chương Mỹ tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh Tây Nguyên; huyện Mỹ Đức tổ chức đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Sơn La...; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 497 lượt Người có uy tín với số kinh phí 241,5 triệu đồng và phổ biến, cung cấp thông tin cho 175 lượt Người có uy tín với số kinh phí 79,2 triệu đồng.

Quảng cảnh hội nghị
Quảng cảnh hội nghị

Thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018, 129 lượt Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền là 64,5 triệu đồng; thăm hỏi động viên Người có uy tín bị ốm đau phải nằm viện điều trị 1 trường hợp, với số tiền là 1,5 triệu đồng; thăm hỏi, động viên thân nhân Người có uy tín qua đời 3 lượt người, với số tiền là 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Người có uy tín được cấp phát kịp thời, đầy đủ các loại ấn phẩm báo, tạp chí: Báo Dân tộc và Phát triển, Bản tin Dân tộc của Ban Dân tộc Thành phố…

Đội ngũ Người có uy tín bằng uy tín, trách nhiệm của mình đã tiên phong vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống văn hóa mới. Đặc biệt tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối Đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp tích cực của Người có uy tín, Ban Dân tộc Thành phố đã tặng Giấy khen cho 30 Người có uy tín tiêu biểu.